Xã hội

Hiện trường vụ nổ xe khách giường nằm tại Bắc Ninh

22/02/2017, 08:20

Khoảng 23h, ngày 21/2, xe khách giường nằm phát nổ trên quốc lộ 18 huyện Quế Võ, Bắc Ninh làm 2 người chết.

xe-khach-pha-no-1487700364573 (1)

Chiếc xe khách bị sức nố phá nát phần đuôi xe

Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, ông Nguyễn Tử Quỳnh,Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, một xe khách khổ lớn của nhà xe Ka Long mang BKS: 00694 đang di chuyển từ Thái Nguyên về Móng Cái, khi đi đến địa phận xã Đông Du, huyện Quế Võ, Bắc Ninh thì phát nổ. Vụ nổ làm 2 người tử vong là một nam một nữ và 12 người khác bị thương. 

no-xe-khach4-1487704083131

Phần đuôi xe khách bị phá nát

Bà Tô Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cho biết có 12 người bị thương trong vụ nổ xe khách giường nằm được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. "Những người này được sơ cấp cứu và đã ổn định", bà Hoa nói

no-xe-khach-1487704083121


Ghi nhận của phóng viên báo Giao thông tại hiện trường, chiếc xe khách phát nổ mang biển số 14B: 00694. Bánh sau của chiếc xe bị nổ lốp, thành xe bị xé toang, các cửa kính đều bị vỡ. Do sức ép của vụ nổ lớn nên đồ đạc và các mảnh vỡ văng ra xa hàng trăm mét, tung tóe khắp nơi. Cùng đó, hàng cột đèn hai bên đường cũng bị chịu ảnh hưởng của vụ nổ.

no-xe-khach3-1487704083129

Lực lượng chức năng chốt chặn xe không cho đi qua khu vực hiện trường

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công binh cũng sớm có mặt để dò vật liệu nổ.

no-xe-khach2-1487704083127


Đến khoảng 2h sáng 22/2, lực lượng CSGT đang chốt chặn, khoanh vùng hiện trường với bán kính 50 m, xe cộ lưu thông ở phần đường còn lại. Đến 2h30 lực lượng chức năng sẽ bắt đầu cẩu xe bị nạn khỏi hiện trường sau khi công tác khám nghiệm được hoàn tất.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.