Pháp đình

Hiếp dâm bất thành, ném cháu bé 5 tuổi xuống giếng

20/07/2016, 10:18

Trường nảy sinh ý định hiếp dâm nhưng cháu Tiên la hét. Sợ bị lộ, Trường siết cổ, vứt cháu Tiên xuống giếng.

ném cháu bé 5 tuổi xuống giếng

Bị cáo Hứa Văn Trường

Sáng 19/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Trường (29 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tháng 9/2007, Trường làm thuê cho gia đình anh Lương Văn Nhời (thôn 3, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo). Trong lúc ngủ trưa, Trường đến rẫy của anh Lương Văn Sơn lấy trộm một cưa máy đem bán lấy tiền. Đến ngày 1/5/2008, anh Sơn nghi ngờ Trường lấy trộm cưa nên đã đánh Trường.

Sau đó, Trường nghi ngờ vợ chồng anh Nhời đã nói cho anh Sơn biết việc Trường trộm cắp cưa máy nên nảy sinh ý định trả thù. Để thực hiện ý đồ, đến ngày 3/5/2008, Trường dụ dỗ cháu Lương Thị Tiên (5 tuổi, con gái anh Nhời) đến thôn 3 cách nhà 1 km để mua kẹo. Lúc này, Trường nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Tiên nhưng bị cháu la hét, khóc lớn. Sợ bị lộ, Trường đã dùng sợi dây quấn quanh cổ khiến nạn ngất xỉu, sau đó ném cháu xuống giếng.

Sau ba ngày tìm kiếm, gia đình phát hiện thi thể cháu Tiên tử vong dưới giếng nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.