Giao thông

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM hợp tác với Báo Giao thông

25/02/2017, 16:48

Các thành viên của Hiệp hội đã đóng góp vào Quỹ Chung tay vì ATGT do Báo Giao thông phát động.

IMG_7374

Ông Bùi Văn Quản - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM và ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông ký hợp tác, đồng hành trong nhiều chương trình thiện nguyện

Sáng 25/2, Hiệp hội Vận tải hàng hóa (VTHH) TP.HCM đã ký kết hợp tác truyền thông với Báo Giao thông. Với thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc thông tin truyên truyền về các hoạt động của Hiệp hội; tổ chức các hội thảo thường niên, tọa đàm tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc bất cập mà doanh nghiệp vận tải hàng hóa đang gặp phải, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các thành viên của Hiệp hội sẽ hưởng ứng và vận động thực hiện hiệu quả chương trình  “Vô Lăng Vàng”, gây quỹ từ thiện “Chung tay vì An toàn giao thông” của Báo Giao thông...

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội VTHH TP.HCM đã trao 80 triệu đồng vào “Quỹ chung tay vì An tòan giao thông của Báo Giao thông” đồng thời phát động các hội viên tiếp tục hỗ trợ, đóng góp để chia sẻ với những khó khăn của các gia đình không may bị TNGT

IMG_7394

Ông Bùi Văn Quản trao số tiền mà các DN vận tải đã ủng hộ vào Quỹ chung tay vì An toàn giao thông của Báo Giao thông

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết Quỹ "Chung tay vì an toàn giao thông" được thành lập năm 2013. Từ nguồn quỹ này, Báo đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hàng chục chương trình từ thiện, trao quà cho các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn cả nước. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do có cha mẹ bị TNGT đã có cơ hội đến trường khi nhận được học bổng của Quỹ.

Chương trình đã phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam trao quà cho các nạn nhân trong vụ lật cầu treo tại Chu Va (Lai Châu) gần 1 tỷ đồng; trao sổ tiết kiệm hơn 200 triệu đồng cho cháu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ do TNGT ở An Giang; Hỗ trợ cho các chiến sỹ vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc 110 triệu đồng; Quyên góp tài trợ cho hai thủ khoa nghèo Đại học GTVT và Đại học Công nghệ GTVT trong quá trình học tập 200 triệu đồng; Hỗ trợ cháu bé bị TNGT tại Gia Lai bị mất cả bố, mẹ và chị gái 50 triệu đồng và nhiều hoạt động thiện nguyện khác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.