An ninh hình sự

"Hiệp sĩ" bắt 2 tên chuyên trộm Laptop của sinh viên

03/01/2015, 07:05

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của sinh viên Long nói mới bị trộm cạy cửa phòng trọ lấy laptop, điện thoại. Sau nhiều ngày theo dõi, đến 2/1/2015 anh Hải đã tóm gọn đối tượng.

Hai tên trộm bị
Hai tên trộm bị "hiệp sĩ" bắt và giao cho công an xử lý

Anh Hải kể, vào 16h ngày 2/1/2015 đang đi tuần tra cùng với Trần Phước Lộc trên đường Trần Văn Ơn thuộc địa bàn khu 5, P. Phú Hoà thì phát hiện 2 đối tượng đi xe Wave biển số 74F6- 3525 có dấu hiệu khả nghi nên anh em liền đeo bám đến khu nhà trọ sinh viên.

Đến nhà trọ, 2 đối  tượng trên đẩy xe vào nhà cứ như là nhà của mình đang thuê ở, sau 15 phút, tên này đi xe ra rất tự nhiên. Thấy vậy, Hải bảo Lộc vào nhà trọ xem có ai bị mất gì không, còn mình chạy xe bám theo 2 đối tượng trên.

Đến đoạn đường Lê Hồng Phong, P. Phú Hoà thì Lộc điện thoại nói có phòng trọ bị cạy khoá, Hải liền ép xe và mời đối tượng về công an phường làm việc.

Các đối tượng không nghe mà còn hô Hải là cướp. Do không ai tin nên 2 tên trộm đã bỏ chạy, Hải liền đuổi theo và khống chế ốp về công an phường Phú Hòa.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vừa cạy cửa lấy laptop, 3 điện thoại của sinh viên tên Phạm Ái Ngân, ngụ Gia Lai. Và 2 tên trộm cũng đã thừa nhận cạy cửa lấy trộm laptop của Nguyễn Thanh Long, ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Tên trộm là Lê Công Văn, SN 1996, quê Quảng Trị, tạm trú P. An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Và Mai Văn Dũng, SN 1993, ngụ Hải An, Hải Lân, Quảng Trị.  

Chiều cùng ngày công an P. Phú Hoà đã chuyển 2 tên trộm trên cho công an điều tra TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.