Điều tra

Hiệp sĩ bắt “nóng” 9X lừa lấy xe của nhiều bạn gái Facebook

29/08/2018, 09:58

Nhiều cô gái quen qua mạng xã hội đã bị nam thanh niên "bảnh trai" lừa lấy xe máy...

IMG_9188

Các hiệp sĩ khống chế đối tượng

Sáng 29/8, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống  tội phạm P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, các anh vừa tóm gọn một đối tượng chuyên lừa bán xe máy của nhiều cô gái quen qua mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 25/8, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin từ chị Trần Thị T.H (SN 1992, quê Ninh Thuận, tạm trú P. Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) về việc chị bị một người quen qua mạng xã hội lừa lấy đi chiếc xe Vision màu đỏ đen, biển số 85H1-05941.

Trước đó, chị T.H có quen qua mạng xã hội một nam thanh niên tên Minh Tài, quê Bến Cát. Sau hơn 1 tháng nói chuyện trên Facebook, người này đến phòng trọ chị T.H chơi. Sau nhiều lần đến chơi, ngày 24/8, Minh Tài chủ động mượn xe của chị T.H để đi đón bạn rồi "mất tích". Chị T.H nhiều lần gọi điện thoại nhưng thuê bao không liên lạc được. 

Khoảng 9h ngày 28/8, các hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thanh, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàn Nam, Hoàng Viết Tâm, Phan Văn Tú và Hứa Thanh Tùng đang tuần tra trên địa bàn P. Phú Hòa thì phát hiện đối tượng như chị T.H miêu tả. Lúc này, đối tượng đang chạy xe Future, biển số 52U5-7310 nhưng anh Hải chưa vội bắt ngay mà âm thầm bám theo lên TP.HCM.

Đến 11h cùng ngày, đối tượng dừng lại chờ ai đó ở công viên Lê Thị Riêng, P. 15, Q. 10.  Anh Hải nhận định, khả năng đối tượng đang đi bán xe nên đội hiệp sĩ xuất hiện vây bắt. Vừa thấy anh Hải, người thanh niên đi mua xe chạy mất, các hiệp sĩ nhanh chóng khống chế thanh niên đi xe Future, mời đối tượng này về công an P.15.

Trên đường đi đối tượng thừa nhận, đã lấy chiếc xe Vision của chị T.H và bán lấy tiền tiêu xài, còn chiếc xe Future, biển số 52U5-7310, đối tượng cũng khai là mới lừa lấy được của chị Lê Hoàng B.N (SN 1993, tạm trú Q. 10, TP.HCM, cũng là “người quen” qua mạng xã hội). Đối tượng đang trên đường đem đi bán thì bị các hiệp sĩ phát hiện, khống chế. Đối tượng khai thêm, trước đó cũng đã lừa được 1 chiếc xe của người con gái.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tài (1996, quê Bến Cát), đã có 1 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản, đi 9 tháng tù ở trại tạm giam Bố Lá.

Công an P. 15 đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Ai là bị hại liên hệ công an phường hoặc anh Hải để cung cấp thêm thông tin. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.