Pháp luật

"Hiệp sĩ" bắt quả tang hai nữ quái móc túi

30/10/2014, 10:28

Ngày 30/10, các "hiệp sĩ" CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao hai phụ nữ móc túi cho công an xử lý theo thẩm quyền.

Hai đạo chích bị các hiệp sĩ bắt quả tang khi đang móc bóp tiền
Hai đạo chích bị các hiệp sĩ bắt quả tang khi đang móc bóp tiền

Trước đó, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo của người dân về tình trạng móc túi "nở rộ" tại hội chợ thanh niên công nhân (tổ chức tại Trung tâm thương mại Becamex).

Vào lúc 20 giờ 29/10, các “hiệp sĩ ” Hải, Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Hùng Phong tổ chức theo dõi các đối tượng nghi vấn. Các anh phát hiện 2 phụ nữ có biểu hiện khả nghi tìm cách chen lấn vào đám đông. Sau khi chen lấn ở phòng vé, cả 2 lẩn vào dòng khách.

Tại một quầy hàng, một đối tượng áp sát chen vào giữa hai cô gái đang lựa đồ. Đối tượng giả vờ miệng hỏi giá mua còn tay tay mở dây kéo ba lô cô gái đứng sát bên móc bóp tiền tuồn ra sau cho đồng bọn.

Phục kích sẵn nên các “hiệp sĩ” chặn bắt quả tang đưa về công an phường Phú Hoà. Tại đây cả hai khai tên là Nguyễn Thị Thu (SN 1976, quê Long An) và Trương Thị Ngọc (SN 1979 quê Khánh Hoà).

Linh Chi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.