Pháp luật

"Hiệp sĩ" Bình Dương bắt gọn 2 đối tượng trộm cắp, móc túi

01/11/2014, 16:34

Lợi dụng lúc đông khách, một đối tượng nam chen lấn móc túi, đối tượng nữ trộm cắp hàng hoá. Cả hai bị các "hiệp sĩ" tỉnh Bình Dương bắt quả tang khi đang "hành nghề".

Lợi
Võ Văn Ẩn bị các "hiệp sĩ" tóm gọn

Sáng 1/11, Trung tâm thương mại AEON chi nhánh phường Thuận Giao (thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khai trương. Nhiều đối tượng bất lương trà trộn vào đám đông móc túi, trộm cắp. Các “hiệp sĩ”, Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Anh Thường đã tổ chức theo dõi và phát hiện một cặp nam nữ khả nghi.

Cặp đôi này chen lấn vào đám đông, đối tượng nam móc túi chị Nguyễn Thị Liên (SN 1984, ngụ ấp Bình Đường 4, phường An Bình, thị Xã Dĩ An, Bình Dương) lấy 2 điện thoại di động I phone và nokia. Các “hiệp sĩ” ập vào bắt quả tang.

Kiểm tra trong người đối tượng nữ phá hiện 6 cây kìm Nghĩa. Cả hai nhanh chóng được đưa về công an thị Xã Thuận An để xử lý.

Tại công an, chúng khai tên Võ Văn Ẩn (SN 1955, thường trú ấp chợ Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Lê Oanh  (SN 1983, thường trú 69/19 P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM).  Oanh khai đã trộm bộ kìm Nghĩa trong một gian hàng của trung tâm thương mại.

Linh Chi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.