An ninh hình sự

“Hiệp sĩ đường phố” bắt tên trộm cạy cửa “chôm” 4 điện thoại

07/02/2015, 18:10

Ngay trong đêm, nhóm "hiệp sĩ đường phố" đã truy bắt và tóm gọn đối tượng vừa trộm 4 chiếc điện thoại.

Hiệp sĩ tóm gọn tên trộm giao cho công an xử lý.
Hiệp sĩ tóm gọn tên trộm giao cho công an xử lý.

Đêm 4/2, anh Nguyễn Hoàng Mẫn điện thoại cho anh Nguyễn Thanh Hải báo tin nhà mình vừa bị trộm cạy cửa vào nhà lấy đồ.

Anh Hải liền điện thoại cho "đồng đội" gồm các anh Hồ Duy Tân, Phạm Văn Thúc, Nguyễn Viết Tâm, Lộc, Tùng, Phong ra đường truy tìm. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, anh Phong, Tâm phát hiện một đối tượng đi xe máy Sirius màu đỏ đen biển số 61C1-10745 chạy tốc độ cao và hay ngoái lại phía sau.

Nghi ngờ, nhóm “hiệp sĩ” liền truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đoạn đường Đại Lộ Bình Dương thuộc khu 7 phường Phú Hoà, hai “hiệp sĩ” ép xe đối tượng khiến đối tượng bỏ xe chạy bộ. Anh Tâm cùng Thúc chạy bộ đuổi theo khoảng 50 mét bắt được và giao đối tượng cho Công an phường.

Tại công an phường, đối tượng khai tên Nguyễn Vân Giàu (SN 1995, ngụ Thạnh Hoà B, phường An Thạnh Thọ, xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giàu khai đã trộm cửa lấy 4 cái điện thoại của anh Mẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.