Hồ sơ tài liệu

Hillary Clinton: Một lần diễn thuyết, kiếm gần 7 tỷ đồng

16/05/2015, 13:15

Gia đình cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kiếm được hơn 30 triệu USD từ phí diễn giả và tiền sách.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng viên Tổng thống Hillary C
Cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng viên Tổng thống Hillary Clinton kiếm bộn tiền từ việc làm diễn giả

Con số trên do nhóm vận động tranh cử Tổng thống của bà Clinton đưa ra trong bản cáo cáo lên Uỷ ban Bầu cử Liên bang tối ngày 15/5. Báo cáo thu nhập là yêu cầu mà mọi ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đều phải thực hiện.

Theo đó, hai vợ chồng bà Clinton thu về 25 triệu từ việc làm diễn giả; 5 triệu USD còn lại là tiền thu từ cuốn hồi ký “Hard Choices” năm 2014.

Kể từ khi bà Clinton bắt đầu cuộc tranh cử Tổng thống lần thứ hai, bà liên tiếp vấp phải chỉ trích gay gắt từ Đảng Cộng hoà vì mức thu nhập “khủng” của bà và chồng - cựu Tổng thống Clinton kiếm được kể từ khi ông Clinton rời Nhà Trắng.

Mỗi một buổi thuyết trình, nói chuyện của họ với các Tập đoàn, tổ chức thương mại như Ngân hàng Deutsche, Hiệp hội Bán lẻ Ô tô Quốc gia, Cisco… đều có giá trung bình 250.000 USD. Riêng, một bài nói chuyện của bà Clinton tại một Hội nghị của eBay hồi tháng 3 năm ngoái được trả lên tới 315.000 USD (tương đương 6,8 tỷ VNĐ).

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Đảng Cộng hoà Reince Priebus chỉ trích mức thu nhập khổng lồ chỉ từ việc diễn giả khiến chúng ta không khỏi đặt câu hỏi về vấn đề đạo đức. Ngoài ra nó còn tạo nên xung đột về lợi ích.

Phản bác lại nhận định trên, cựu Tổng thống Bill Clinton cho biết: Đó chỉ là thu nhập chung, sau đó "chúng tôi phải chi trả rất nhiều khoản, đóng thuế hơn 30%. Mỗi năm, tôi luôn trích rất nhiều tiền từ thu nhập cá nhân đóng góp vào quỹ Clinton”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.