Xã hội

Những khoảnh khắc đặc biệt bầu cử trong khu cách ly, tâm dịch Covid-19

23/05/2021, 10:41
image

Sáng 23/5, tại tổ bầu cử ở vùng tâm dịch Covid-19, khu cách ly, giãn cách xã hội, các cử tri được thực hiện quyền công dân theo đúng quy định.

img

Hình ảnh bầu cử tại tâm dịch Bắc Giang

Tổ bầu cử đặc biệt ở Bắc Giang

Thị trấn Nếnh có 11 tổ bầu cử, tổng số là 230 người tham gia triển khai bầu cử, 20.000 cử tri công nhân và gần 21.000 cử tri trên địa bàn.

Đúng 6h, tổ bầu cử số 10, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tại nhà văn hóa My Điền 2, nơi đã ghi nhận 10 F0, có 8 nghìn công nhân đang cách ly bắt đầu làm lễ khai mạc bầu cử.

Đây là tổ bầu cử đặc biệt vì có gần 200 F1. Ngoài ra, tổ đem hòm phiếu đến từng nhà trọ để 8.500 công nhân đang bị cách ly, phong tỏa thực hiện quyền công dân.

img

Tại tổ bầu cử số 10, nhà văn hóa tổ My Điền 2, thị trấn Nếnh, các cán bộ được phân công có mặt từ sớm để hoàn thiện công tác chuẩn bị và làm lễ khai mạc. Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu

img

Cán bộ phụ trách dán niêm yết hòm phiếu

img

Các cử tri ngồi giữ khoảng cách đúng quy định

Tổ bầu cử tổ My Điền 2 mặc đồ bảo hộ trước khi đến các điểm có các công nhân đang cách ly

img

Ngoài bầu cử tập trung tại Nhà Văn Hóa My Điền 2, tổ bầu cử số 10 còn mang hòm phiếu đến các xóm trọ có công nhân đang thực hiện cách ly để thực hiện công tác bầu cử. Các hòm phiếu được chở bằng xe đạp đến các xóm trọ.

img

Các hòm phiếu được niêm yết trước khi chuyển đi

img

Các hòm phiếu được đặt trước ngõ các dãy trọ, trang bị đủ dung dịch sát khuẩn

img

Tổ bầu cử lưu động tại tổ My Điền 2, thị trấn Nếnh đang chở hòm phiếu đến các nhà trọ bị cách ly, phong tỏa.

Cán bộ trong tổ bầu cử đến từng nhà trọ để công nhân đang cách ly thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

img

Các cử tri tìm hiểu thông tin trước khi bỏ phiếu

img

Tổ bầu cử My Điền 2 hướng dẫn người dân

img

Công tác bầu cử lưu động được thực hiện đúng quy định

img

Người dân bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

Cử tri khu cách ly My Điền 2 chia sẻ sau khi bỏ lá phiếu bầu

Tổ bầu cử khu cách ly Trường cao đẳng Thống kê - Thành phố Bắc Ninh

Sáng nay (23/5), UBBC tỉnh Bắc Ninh cũng đồng loạt triển khai công tác bầu cử tại các điểm cách ly, giãn cách xã hội trong tỉnh cho gần 4 nghìn công dân thuộc trường hợp F1 thực hiện quyền công dân.

Tại điểm bầu cử khu cách ly Trường cao đẳng Thống kê - Thành phố Bắc Ninh có khoảng 200 cử tri, gồm các cán bộ và trường hợp F1. Công tác bầu cử được tiến hành đúng quy định trong hoàn cảnh đặc biệt.

img

Các hòm phiếu được tổ công tác chuyển đến tận phòng của các trường hợp đang thực hiện cách ly để tránh lây nhiễm chéo

img

Cử tri thực hiện quyền công dân

img

img

Các cán bộ kiểm tra thân nhiệt

img

Xịt sát khuẩn cho cử tri trước khi bỏ phiếu bầu

img

Phiếu bầu được sát khuẩn trước khi bỏ vào thùng

Tổ bầu cử tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Đúng 7h sáng, tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - nơi đang cách ly y tế và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tổ chức bầu cử.

Tại đây, có 705 người tham gia bầu cử, trong đó có 425 nhân viên y tế và 280 bệnh nhân đủ điều kiện để bỏ phiếu.

img

BV Bệnh nhiệt đới Trung ương có 3 hòm phiếu. Hòm phiếu phụ số 1 đặt cố định tại sảnh ra vào tầng 1 Bệnh viện.

BS. Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Tại đây tổ chức 3 hòm phiếu. Hòm phiếu phụ số 1 đặt cố định tại sảnh ra vào tầng 1 Bệnh viện để phục vụ bỏ phiếu của khối hành chính, khoa Dược, Dinh dưỡng, nhà ăn, vệ sinh, bảo vệ và những người làm việc vòng ngoài khác.

Hòm phiếu phụ số 2 và số 3, di chuyển đến các đơn vị để phục vụ các cán bộ nhân viên trực tiếp điều trị; nhân viên các khoa khối cận lâm sàng gồm: Chẩn đoán hình ảnh, Vi sinh-sinh học phân tử, Sinh hóa, Huyết học và Truyền máu, Kiểm soát nhiễm khuẩn; bệnh nhân đang điều trị; các phòng đang cách ly F1.

Tổ bầu cử chuyển cùng hòm phiếu đến cửa khoa các khoa bố trí nhân viên y tế mang phiếu, bút đến từng phòng bệnh, giao phiếu, hướng dẫn ghi và bỏ vào hòm phiếu.

img

img

img

Cán bộ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Tại các khoa, nhân viên sẽ bỏ phiếu trước, bệnh nhân bỏ sau. Đối với khoa có các bệnh nhân đã âm tính, các phòng bệnh nhân âm tính bỏ trước, phòng bệnh nhân dương tính bỏ sau.

Kết thúc mỗi khoa, chuyển hòm phiếu ra cửa, các cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện khử khuẩn và di chuyển đến khoa khác.

Công tác đảm bảo phòng chống lây nhiễm chéo Covid-19 được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ.

img

Các y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện thực hiện quyền công dân

img

img

img

Tại các khu vực có bệnh nhân, công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ

img

Cán bộ, bệnh nhân ở khu có ca dương tính được trang bị đồ bảo hộ khi bỏ phiếu

Video: Cận cảnh công tác bầu cử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Tổ bầu cử tại các điểm cách ly tập trung ở Nghệ An

Tại Nghệ An, ở 2 điểm cách ly phòng chống dịch Covid-19 (khách sạn Sông Hoàng và khách sạn Sông Quỳnh ở TX Hoàng Mai), khoảng 100 cử tri đang được cách ly tại đây cũng đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa thùng phiếu vào tận nơi để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của một cử tri.

Việc bỏ phiếu tại đây cũng diễn ra công khai, dân chủ nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, các y bác sĩ, bệnh nhân đang điều trị cũng thực hiện bỏ phiếu theo đúng quy định.

img

Hình ảnh bầu cử tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An

img

Các bệnh nhân đang được điều trị, cách ly bỏ phiếu

img

img

Một cử tri 94 tuổi bỏ phiếu tại điểm cách ly y tế ở TX Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh Hồ Tiến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.