Thời sự Quốc tế

Hình ảnh đầu tiên trên thế giới về Hố Đen

11/04/2019, 06:01

Các nhà khoa học đã tuyên bố về điều này trong cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels.

img
Hình ảnh đầu tiên về Hố Đen trong vũ trụ.

Theo BBC, với sự trợ giúp của kính viễn vọng Event Horizon Telescope, các chuyên gia thiên văn, vật lý đã thu được những hình ảnh đầu tiên của cái gọi là "bóng" của Đố Đen ở giữa Dải Ngân hà và Thiên hà M87.

Các nhà khoa học đã tuyên bố về điều này trong cuộc họp báo tại trụ sở UB châu Âu ở Brussels.

“Tôi không bao giờ tin rằng Hố Đen trong Thiên hà M87 lại có kích thước lớn như những tính toán của chúng tôi đã chỉ ra. Vòng lửa tạo ra bởi lực hấp dẫn khổng lồ của vật thể này”, - nhà khoa học Heino Falke từ ĐHTH Nijmegen ở Hà Lan giải thích.

Nói cách khác, cho đến ngày nay, hầu hết các nhà thiên văn học đều cho rằng ở trung tâm toàn bộ các Thiên hà đều có những Hố Đen siêu lớn - vật thể có trọng lượng nặng hàng triệu và hàng tỷ Mặt trời.

Những Hố Đen này liên tục thu hút và nuốt chửng vật chất, một phần trong số đó bị đẩy ra dưới dạng các chùm plasma mỏng.

Trong dự án nghiên cứu với tên gọi Event Horizon Telescope bao gồm tám đài quan sát thiên văn trên khắp thế giới. Theo lời chuyên gia thiên văn học Michael Bremer, tất cả các đài quan sát này cùng nhau hoạt động như là một kính viễn vọng mạnh nhất với đường kính 10.000 km.

Mục tiêu chính của đề án quy mô lớn này là để tìm đến gần đường chân trời của Hố Đen Sgr A*, nằm ở trung tâm dải Ngân hà và nghiên cứu toàn diện mọi thuộc tính của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.