Xã hội

Hình ảnh kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

05/01/2023, 11:47

Ngày 5/1, Kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cần thiết, cấp bách đang đặt ra.

Sáng nay (5/1), tại Hà Nội, khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sáng nay (5/1), tại Hà Nội, khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Kết thúc lễ viếng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội dự Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kết thúc lễ viếng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội dự Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

8h sáng 5/1, Quốc hội làm Lễ Chào cờ. Dự kiến, kỳ họp bất thường sẽ bế mạc vào ngày 9/1/2023.

8h sáng 5/1, Quốc hội làm Lễ Chào cờ. Dự kiến, kỳ họp bất thường sẽ bế mạc vào ngày 9/1/2023.

Kỳ họp bất thường lần này sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách như về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước và công tác nhân sự.

Kỳ họp bất thường lần này sẽ xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách như về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc thù cho phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước và công tác nhân sự.

Về công tác nhân sự, tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Về công tác nhân sự, tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV chiều 3/1, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết,nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng ngày 5/1 và sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV chiều 3/1, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết,nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng ngày 5/1 và sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày.

Theo bà Thanh, công tác nhân sự là công việc thường xuyên và là việc làm hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhiều lần tại các kỳ tổng kết, công tác cán bộ của Đảng là "then chốt của then chốt". Lúc sinh thời, Bác Hồ đã có nhiều lời giáo huấn và chỉ dạy trong lựa chọn công tác cán bộ. Ảnh: Tổng Bí thư dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Theo bà Thanh, công tác nhân sự là công việc thường xuyên và là việc làm hệ trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhiều lần tại các kỳ tổng kết, công tác cán bộ của Đảng là "then chốt của then chốt". Lúc sinh thời, Bác Hồ đã có nhiều lời giáo huấn và chỉ dạy trong lựa chọn công tác cán bộ. Ảnh: Tổng Bí thư dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Theo bà Thanh, việc lựa chọn nhân sự để bố trí hay kịp thời thay thế các vị trí là bình thường. Việc phát hiện nhân tài, bố trí sử dụng cán bộ để đảm bảo gánh vác công việc chung của đất nước hay từng cơ quan, việc thay thế kịp thời đối với nhân sự không còn đảm bảo cũng là việc làm thường xuyên của Đảng.

Theo bà Thanh, việc lựa chọn nhân sự để bố trí hay kịp thời thay thế các vị trí là bình thường. Việc phát hiện nhân tài, bố trí sử dụng cán bộ để đảm bảo gánh vác công việc chung của đất nước hay từng cơ quan, việc thay thế kịp thời đối với nhân sự không còn đảm bảo cũng là việc làm thường xuyên của Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.