Xã hội

Hình ảnh mới nhất tại vùng tâm dịch Covid-19 Daegu, Hàn Quốc

25/02/2020, 11:34

Dịch Covid-19 tăng nhanh, diễn biến khó lường ở Daegu, Hàn Quốc khiến người dân lo lắng, các phương tiện công cộng, khu vui chơi vắng vẻ...

img
Ngày 25/2, nhiều du học sinh, lao động người Việt ở thành phố Daegu, Hàn Quốc đã di dời khỏi vùng được xem là ổ dịch Covid-19 của Hàn Quốc.

Sáng 25/2, trao đổi trực tiếp với PV Báo Giao thông, Nguyễn Việt Hoàn, sinh viên đang học tập tại một trường Đại học ở TP Daegu (Hàn Quốc) cho biết, hầu hết người Việt Nam sinh sống và làm việc, đi học tại đây đều an toàn và sức khỏe tốt...

"Thời gian qua, ngày nào cũng có người của Đại Sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc điện thoại hỏi thăm nên ai cũng cảm thấy hạnh phúc ở xứ người trước dịch bệnh này...", Hoàn cho biết.

Cũng theo thông tin từ Hoàn, hiện tại nhiều cửa hàng ở TP Daegu đã đóng cửa, người dân thưa thớt. Trước tình hình này, nhiều người Việt Nam tại đây đã lên kế hoạch về nước hoặc di chuyển sang những thành phố khác ở Hàn Quốc không có dịch...

Một số hình ảnh CTV Báo Giao thông ghi nhận sáng nay tại TP Daegu (Hàn Quốc):

img
Dịch Covid-19 tăng nhanh, diễn biến khó lường ở thành phố này khiến nhiều người dân sinh sống và làm việc ở đây đứng ngồi không yên.
img
Nhiều người Việt chọn giải pháp an toàn là bay về nước và gửi con nhỏ về quê phòng bệnh dịch...
Ảnh chụp tại sân bay TP Daegu (Hàn Quốc)
img
Bên cạnh đó, nhiều người dùng biện pháp tạm thời của những người Việt ở đây là di dời chỗ ở sang vùng phía nam Hàn Quốc, vùng được xem là chưa có nhiều người nhiễm bệnh.
img
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk (Bắc Gyeongsang) là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).
img
Xe buýt vắng người đi lại...
img
Công viên cũng vắng hoe...
img
Ghi nhận vào ngày 25/2, Hàn Quốc có thêm 60 trường hợp nhiễm mới virus Covid-19 nâng tổng số lên gần 900 ca.
img
Hai ổ dịch lớn nhất tại thành phố Daegu và quận Cheongdo tiếp tục mở rộng, chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm tại nước này.
​​​​​Rất nhiều bệnh nhân nhiễm ở Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc sẽ nhanh chóng xét nghiệm toàn bộ tín đồ Tân Thiên Địa sau khi giáo phái này đồng ý cung cấp danh sách thành viên nhằm hỗ trợ nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.
img
Thành phố Daegu và Gyeongsangbuk là 2 địa phương hiện đang có dịch Covid-19 với mức độ gia tăng người lây nhiễm rất nhanh.
img
Đường phố vắng khách
img
Khu vực tàu điện ngầm ở thành phố Daegu được phun khử trùng dịch.
img
Nhiều nơi vắng khách
img
Khu vui chơi "vắng như chùa bà đanh"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.