Bạn cần biết

Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng 44 độ C làm 65 người chết

23/05/2018, 12:10

Nhiệt độ tăng cao khiến 65 người tử vong vì sốc nhiệt. Con số này thậm chí có thể còn không dừng lại.

3

Những ngày qua, người dân thành phố Karachi, Pakistan đang phải chật vật chống chọi với nắng nóng kinh hoàng (Ảnh: The Nation)

7

Theo Reuters, thời tiết nắng nóng xảy ra cùng lúc với tình trạng mất điện, cũng là thời điểm người Hồi giáo bước vào tháng ăn chay Ramadan nên có thể gây ra tình trạng kiệt sức dẫn đến tử vong (Ảnh: Reuters)

8

Theo truyền thông địa phương, nhiệt độ đo được vào ngày 21/5 ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, là 44 độ C. Khi nắng tắt, người dân Karachi đổ ra nằm la liệt trên vỉa hè vì thay vì ở trong những ngôi nhà nóng hầm hập (Ảnh: Reuters)

10

Để làm giảm cái nóng 43 độ C, mọi thứ đều được người dân tận dụng, kể cả ống nước trên đường (Ảnh: Reuters)

5

Cảnh sát và các tình nguyện viên cũng có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là cấp nước cho người đi đường, bằng cách nhanh gọn là phun hay dội nước (Ảnh: Reuters)

9

Các nhân viên y tế đang được "hạ nhiệt" (Ảnh: Reuters)

6

Một đứa trẻ được trùm khăn để tránh nắng giữa thời tiết ngột ngạt tại thành phố Karachi hôm 21/5 (Ảnh: Reuters)

11

Nhiệt độ tăng cao đã khiến 65 người tử vong vì sốc nhiệt. Con số này thậm chí có thể còn không dừng lại ở đó, khi tình trạng nắng nóng 43-43 độ C sẽ còn kéo dài trong những ngày tới (Ảnh: Reuters)

4

Nhà chức trách Karachi đã yêu cầu các bệnh viện tăng cường điều trị cho các bệnh nhân nhập viện do nắng nóng để tránh thảm kịch thời tiết cách đây 3 năm lặp lại (Ảnh: The Nation)

1

Năm 2015, một đợt nắng nóng kinh hoàng đã khiến hơn 1.200 người tử vong ở Karachi (Ảnh: The Nation).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.