Hồ sơ tài liệu

Hình ảnh tan hoang sau trận động đất mạnh nhất 81 năm ở Nepal

25/04/2015, 20:45

Nepal kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế vì hậu quả động đất vượt quá năng lực cứu hộ của họ.

1. Một người đàn ông bị vùi lấp trong đống đổ nát Một người đàn ông bị vùi lấp trong đống đổ nát sau trận động đất 7,9 độ richter chiều ngày 25/4 tại Nepal

2. Hàng trăm người bị thương đã được đưa tới bệnh Hàng trăm người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong khi đó gần 876 người khác đã thiệt mạng

3. Dư chấn của trận động đất động đất còn lan đến Dư chấn của trận động đất động đất còn lan đến Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Bangladesh

4. Ngôi tháp cổ Kathmandu, 9 tầng giờ chỉ còn là pNgôi tháp cổ 9 tầng Darahara ở Kathmandu, giờ chỉ còn là phế tích. Khi nó sụp đổ vì trận động đất, trong đó có khoảng 400 người

5. Người phụ nữ này may mắn được cứu ra từ đống đổNgười phụ nữ này may mắn được cứu ra từ đống đổ nát

6. Cô bé này bị gạch vụn văng vào, hiện đang chữa Cô bé này bị gạch vụn văng vào khi đang ở ngoài đường, hiện đang chữa trị tại bệnh viện thủ đô Kathmandu

7. Hối hả đưa người bị thương đi cấp cứuHối hả đưa người bị thương đi cấp cứu

8. Chạy đua với thời gian để cứu những người còn đChạy đua với thời gian để cứu những người còn đang mắc kẹt

9. Tìm kiếm người còn mắc kẹtTìm kiếm người còn mắc kẹt trong đống đổ nát

10. Tìm kiếm người còn mắc kẹtChính phủ Nepal đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp; hậu quả trận động đất đã vượt quá năng lực cứu nạn của nước này.

11. Những người bị thương phải ngồi bên ngoài bệnhNhững người bị thương phải ngồi bên ngoài bệnh viện Kathandu

12. Những người bị thương phải ngồi bên ngoài bệnhNhững người bị thương phải ngồi bên ngoài bệnh viện Kathandu

13. Những người bị thương phải ngồi bên ngoài bệnhHiện số người thương vong vẫn đang tăng lên từng giờ

14. Lực lượng cứu hộ đưa được người đàn ông này raTrận động đất này mạnh nhất trong vòng 81 năm qua ở Nepal

Chiều tối nay (25/4), Bộ Nội vụ Nepal cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra cùng ngày đã lên tới 688 nạn nhân. Trên toàn đất nước Nepal đều có người thiệt mạng, nặng nề nhất là thung lũng Kathmandu. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Nepal trong vòng 81 năm qua.  Năm 1934, một trận động đất mạnh 8,3 độ richter khiến 8.500 người thiệt mạng.

Nepal đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế vì hậu quả động đất vượt quá năng lực cứu hộ của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.