Bóng đá

HLV giúp tuyển Việt Nam lập một loạt cột mốc lịch sử qua đời

08/09/2020, 19:40

HLV Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70 sau thời gian chống chọi bệnh tật, theo tờ Derstandard (Áo).

img
HLV Alfred Riedl trong một lần ghé thăm Việt Nam

Ngày 8/9, tờ Derstandard (Áo) đưa tin, cựu HLV Alfred Riedl đã qua đời ở tuổi 70 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Kênh CNN Indonesia cũng đưa thông tin sực việc này.

Tin buồn được trợ lý người Áo của HLV Riedl, Wolfgang Pikal xác nhận vào chiều 8/9, giờ Hà Nội. "Ở tuổi 70, Alfred Riedl qua đời đêm qua. Hãy yên nhỉ Alfred. Người bạn, người cố vấn của tôi".

Hồi tháng 10/2019, bệnh tim của ông Riedl bất ngờ chuyển biến xấu khiến ông phải hủy hợp đồng dẫn dắt CLB Persebaya Surabaya.

Trước đó, nhà cầm quân người Áo mắc bệnh suy thận và được một người Việt Nam hiến thận để ghép.

Ông Riedl có sự nghiệp cầu thủ khá nổi bật khi khoác áo nhiều CLB nổi tiếng của Áo. Đặc biệt, ông giành 2 chức VĐQG Áo (1969, 1970), 1 Cúp Quốc gia Áo (1971) cùng CLB GAK.

Sự nghiệp huấn luyện của ông cũng khá thú vị. Riedl bắt đầu dẫn dắt ĐT Áo từ ngày 31/10/1990 đến ngày 9/10/1991.

Sau đó, ông dẫn dắt 2 CLB Favoritner AC và Oberwart tại quê nhà trước khi tìm kiếm thử thách tại Liechtenstein, Việt Nam, Lào, Palestine, Indonesia…

Với đội tuyển Việt Nam, vị thuyền trưởng 70 tuổi từng 3 lần được trao trọng trách vào các giai đoạn 1998-2001, 2003-2004, 2005-2007.

Ông cũng là người tạo nên nhiều cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi lần đầu đưa tuyển Việt Nam về nhì Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) năm 1998, lần đầu về nhì tại SEA Games 1999 và lần đầu vào tứ kết Asian Cup 2007.

Tại Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng, ông Riedl rất được yêu mến bởi tích cách hiền lành, dễ gần. Ông thuộc mẫu thuyền trưởng cần mẫn, quan tâm tới học trò.

Câu nói nổi tiếng nhất của ông khi làm việc tại Việt Nam là: “Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.