Bóng đá

HLV Guus Hiddink bị Trung Quốc sa thải vì thua thầy Park

20/09/2019, 12:46

HLV Guus Hiddink bị gạch tên khỏi kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận thua 0-2 của U22 Trung Quốc trước U22 Việt Nam.

img
HLV Guus Hiddink đã có 1 năm dẫn dắt ĐT U21 và U23 Trung Quốc

Chiều 19/9, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã chính thức công bố danh sách những thành viên trong ban lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội U22 Trung Quốc để chuẩn bị cho Giải vô địch U23 châu Á 2020 (cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020). Theo đó, trưởng đoàn là Gao Hongbo, 2 phó trưởng đoàn là Chen Yongliang, Tang Feng, HLV điều hành là Hao Wei.

Danh sách này của CFA gây bất ngờ vì không hề có tên của HLV lừng danh Guus Hiddink, người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U22 Trung Quốc kể từ ngày 10/9/2018. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Hiddink bị sa thải một cách âm thầm.

Cùng bị sa thải với Hiddink là trợ lý Sun Jihai. Sina cho biết, nguyên nhân của việc sa thải âm thầm này là bởi "màn trình diễn kém cỏi của đội U22 Trung Quốc trước Triều Tiên và Việt Nam hồi đầu tháng 9".

img
Cựu HLV tuyển nữ Trung Quốc Hao Wei nắm quyền HLV đội U23

Tờ Titan Sports cũng khẳng định, thất bại mới nhất trước “học trò” Park Hang-seo vừa qua đã làm “giọt nước tràn ly” trong sự kiên nhẫn của CFA. Bởi đây là một trong những trận đấu quan trọng để chuẩn bị cho hành trang hướng đến VCK Giải U.23 châu Á 2020 (diễn ra từ ngày 8-26/1/2020) với tham vọng giành suất dự Olympic.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.