Bóng đá

HLV Hà Tĩnh chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn “trái tim” của tuyển Việt Nam

14/08/2020, 16:47

HLV Phạm Minh Đức cho rằng, Lý Công Hoàng Anh đang có nền tảng tốt hơn Đỗ Hùng Dũng ở độ tuổi 21.

img
Lý Công Hoàng Anh trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh Thanh Niên

Trong danh sách 48 cầu thủ được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tập trung, Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ nhận nhiều chú ý.

Trước đó, anh có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Do ĐTQG hoãn tập trung nên anh cùng Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Nam được điều động xuống đội U22.

Hoàng Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, hiện đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, là trụ cột không thể thay thế. HLV Phạm Minh Đức thậm chí còn đánh giá Hoàng Anh cao hơn Đỗ Hùng Dũng ở độ tuổi 21.

“Ở tuổi 21, Đỗ Hùng Dũng vẫn chưa thể so được với Lý Công Hoàng Anh. Nhất là khi đó Đỗ Hùng Dũng đang chơi ở hạng Nhất còn Hoàng Anh đã đá chính tại V-League.

Tôi tin rằng Lý Công Hoàng Anh hội tụ đủ những tố chất của một tiền vệ trung tâm hiện đại như tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp, công thủ toàn diện. Đặc biệt, Hoàng Anh có thể chơi tốt ở sơ đồ 2 hoặc 3 tiền vệ trung tâm nhờ khả năng thoát pressing rất tốt.

Nhưng Hoàng Anh mới chỉ mới cho thấy tiềm năng. Cậu ấy còn rất trẻ, còn phải nỗ lực nhiều. Đặc biệt, Hoàng Anh cần nhìn theo tấm gương chuẩn mực, bền bỉ của đàn anh Đỗ Hùng Dũng”, ông Đức chia sẻ.

Thực tế, Đỗ Hùng Dũng tỏa sáng muộn so với nhiều đồng đội ở CLB Hà Nội. Phải tới 2 mùa giải gần đây, tiền vệ quê Gia Lâm mới trở thành trụ cột trong màu áo Hà Nội lẫn ĐTQG.

Anh thậm chí được đánh giá có vai trò quan trọng bậc nhất ở đội tuyển, giống như “trái tim” trong lối chơi mà HLV Park Hang-seo xây dựng.

HLV Phạm Minh Đức cũng từng dẫn dắt Hùng Dũng khi ông còn làm việc tại CLB Hà Nội. Bởi vậy, đánh giá của ông Đức rất đáng lưu ý. Hãy cùng chờ xem Hoàng Anh thể hiện ra sao trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.