World Cup 2022

HLV Indonesia choáng vì tuyển Việt Nam tạo ra điều World Cup cũng không có

08/06/2021, 07:00
image

HLV Shin Tae-yong cho rằng thế trận ở đầu hiệp 2 đã thay đổi nhanh tới mức không thể tưởng tượng.

img

HLV Shin Tae-yong

Đêm 7/6, tuyển Indonesia đã phải nhận thất bại nặng nề 0-4 khi đối đầu Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Indonesia chơi kiên cường trong hiệp 1, cầm hòa được đoàn quân áo đỏ nhưng sang hiệp 2 đã phải nhận tới 4 bàn thua.

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, HLV Shin Tae-yong cho biết ông không tin nổi vào những gì đã diễn ra trong hiệp 2.

“Nhịp điệu trận đấu thay đổi quá nhanh. Tôi từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup, nhưng chưa nhìn thấy thế trận thay đổi nhanh như thế bao giờ”, ông Shin nói.

Cũng theo ông Shin, trọng tài đã góp phần khiến cục diện trận đấu thay đổi chóng mặt.

“Ở bàn thua đầu tiên, trước khi dứt điểm, tiền đạo của Việt Nam đã để bóng chạm tay. Ít phút sau đó, một tiền đạo của chúng tôi ngã trong 16m50 Việt Nam nhưng không có phạt đền.

Trọng tài đã làm Indonesia mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng chúng tôi không mong muốn”, tiếp lời ông Shin.

Nhà cầm quân Hàn Quốc sau đó có sự lý giải cho việc các học trò của ông chơi bóng quyết liệt quá mức, thậm chí thô bạo.

Theo ông, cầu thủ Indonesia không muốn thua thêm trước Việt Nam nên chơi dữ dội hơn bình thường và ông cho rằng tinh thần như vậy là đáng khen.

Về tổng thể trận đấu, ông Shin tin rằng dù thua nhưng Indonesia đã chơi bằng 100% khả năng.

“Xin chúc mừng ông Park Hang-seo và tuyển Việt Nam vì chiến thắng của họ”, ông Shin nói thêm.

Theo lịch, Indonesia còn 1 trận gặp UAE vào ngày 11/6. Trong khi đó, Việt Nam còn 2 trận gặp Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Thầy trò ông Park đang đứng đầu bảng G với 14 điểm và cần thêm 3 điểm nữa để có thể giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

BXH bảng G sau lượt trận 7/6:

img

Xem video Việt Nam 3-1 Indonesia:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.