Bóng đá

HLV Kiatisak chưa thể trị khỏi "bệnh nan y" cho HAGL

18/01/2021, 07:00
image

HAGL nhận thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC bởi một sai lầm cá nhân rất đáng trách.

img

HAGL (trắng) chưa thể khắc phục điểm yếu cố hữu

Tối 17/1, HAGL làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC trong ngày HLV Kiatisak tái xuất V-League.

Dù có nhiều thời điểm chơi lấn lướt nhưng đội bóng áo trắng đã phải nhận kết quả thua 0-1 với bàn thắng duy nhất của Đỗ Merlo.

Trận này, HAGL vẫn để lộ hai điểm yếu chết người là dứt điểm kém và sai lầm nơi hàng thủ.

Đoàn quân áo trắng tung ra tổng cộng hơn 10 pha dứt điểm nhưng không một lần tận dụng thành công.

Ngược lại, Sài Gòn FC chỉ cần một tình huống rõ nét duy nhất đã đem về bàn thắng.

Trớ trêu, tình huống dẫn tới bàn thắng của Sài Gòn FC lại xuất phát từ chính sai lầm nơi hàng thủ HAGL.

Cụ thể hơn, pha mất bóng đáng trách của Hữu Tuấn đã giúp Đỗ Merlo có cơ hội ghi bàn.

Đáng nói, hàng công không biết ghi bàn và hàng thủ thường mắc sai lầm là hai điểm yếu cố hữu từ lâu tồn tại ở HAGL.

Người hâm mộ kỳ vọng HLV Kiatisak sẽ giúp đội bóng phố Núi lấp đầy điểm yếu để trở nên hoàn thiện hơn nhưng dường như ông chưa có đủ thời gian để làm được điều đó.

Trở lại với trận đấu nói trên, dù thua nhưng HLV Kiatisak vẫn cho rằng các học trò của mình đã chơi tốt và chỉ kém may mắn nên phải nhận thất bại.

Nhà cầm quân Thái Lan cũng tiết lộ, Tuấn Anh và Hồng Duy bị đau dạ dày bất ngờ nên không thể góp mặt trong trận ra quân tại V-League 2021.

Video Sài Gòn 1-0 HAGL:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.