Bóng đá

HLV Kiatisak và HAGL nhận tin "điếng người" trước trận đấu của mùa giải

17/04/2021, 10:41
image

HLV Kiatisak và HAGL phải nhận tin không vui về lực lượng trước màn tiếp đón Hà Nội FC vào ngày 18/4.

img

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn chơi ổn định từ đầu mùa

Ngày 18/4, HAGL sẽ có trận đấu với Hà Nội FC trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2021.

Đây là trận đánh lớn nhất của HAGL từ đầu mùa, được coi là thước đo chính xác nhất cho vị trí của đội bóng phố Núi thời điểm hiện tại.

HAGL đang thăng hoa và tràn đầy tự tin trước trận đại chiến trên sân Pleiku. Dù vậy, HLV Kiatisak bất ngờ nhận tin sốc về lực lượng.

Cụ thể, trung vệ trụ cột Nguyễn Hữu Tuấn chiều 16/4 đã không thể tập luyện cùng đội vì ngộ độc thực phẩm.

Sau khi thăm khám và điều trị sơ bộ, Hữu Tuấn đã trở lại đại bản doanh Hàm Rồng để hội quân cùng đồng đội.

Tuy nhiên, cầu thủ bị ngộ độc khó đảm bảo thể lực tốt nhất để thi đấu ở cường độ cao.

Trước vòng 1 V-League 2021, Tuấn Anh và Hồng Duy cũng bị ngộ độc và không thể tham dự trận đấu với Sài Gòn FC.

Trường hợp Hữu Tuấn buộc phải ngồi ngoài khi HAGL tiếp đón Hà Nội FC, đây sẽ là tổn thất lớn.

Hệ thống phòng ngự ba người của HAGL gồm Hữu Tuấn, Mermovic và Kim Dong-su đang chơi rất ăn ý, hợp thành tấm lá chắn vững chắc trước khung thành Tuấn Linh.

Từ đầu mùa, cả ba gần như luôn xuất hiện cùng nhau, ngoại trừ 1 trận Kim Dong-su bị treo giò.

HLV Kiatisak vẫn còn những phương án thay thế nhưng trước một đối thủ mạnh như Hà Nội FC, việc lắp ghép vội vàng tiềm ẩn nguy cơ rất cao.

Trở lại với trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC, cuộc đọ sức này diễn ra lúc 19h15 ngày 18/4. Hiện HAGL đang đứng đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Hà Nội ít hơn 9 điểm, đứng thứ 5.

Nếu HAGL giành chiến thắng, họ sẽ xây chắc ngôi đầu. Ngược lại, Hà Nội FC sẽ áp sát top 3 còn đội bóng phố Núi phải chịu sức ép lớn từ Viettel.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.