Bóng đá

HLV lương cao nhất V-League sẽ gặp "đèn đỏ"?

28/03/2021, 07:30
image

HLV Polking đang đứng trước nguy cơ sẽ cùng CLB TP.HCM tụt xuống nhóm "cầm đèn đỏ" sau vòng 6 V-League 2021.

img

HLV Polking đang gặp khó khăn tại CLB TP.HCM

Ngày 28/3, HAGL sẽ tiếp đón TP.HCM trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2021.

Đây là trận đấu được dự đoán nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Polking bởi HAGL đang có phong độ cao, giành 10 điểm trong 4 trận gần nhất.

Tại vòng 5, HAGL vừa mới đánh bại nhà đương kim vô địch Viettel với tỉ số cách biệt 3-0.

Ngược lại, TP.HCM mới có 6 điểm sau 5 trận, lần gần nhất ra sân, họ phải nhận thất bại tương tự Viettel nhưng là trước Hà Nội FC.

Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Thống Nhất là việc kết nối giữa ngoại binh và nội binh chưa thực sự tốt, tạo nên sự chệch choạc trong lối chơi.

HLV Polking cũng đặt quá nhiều niềm tin vào các ngoại binh trong khi cả ba tiền đạo ngoại đều chơi kém hiệu quả.

Hiện tại, TP.HCM chỉ hơn Thanh Hóa và Hà Tĩnh 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu TP.HCM thua và một trong 2 đội trên thắng, đoàn quân áo đỏ sẽ tụt xuống vị trí "cầm đèn đỏ".

Thậm chí, nếu cả 2 đội bên dưới đều thắng, TP.HCM sẽ tụt xuống đáy bảng.

HLV Polking là nhà cầm quân nhận lương cao nhất V-League khi đút túi khoảng 700 triệu/tháng.

Tuy nhiên, ông Polking chưa thể xây dựng cho TP.HCM một lối chơi đẹp mắt, hiệu quả như mục tiêu đề ra ban đầu.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.