Bóng đá

HLV Mai Đức Chung chỉ ra nguyên nhân khiến tuyển nữ Việt Nam thảm bại

16/07/2022, 08:03

HLV Mai Đức Chung cho rằng, nền tảng thể lực yếu cộng thêm việc Philippines ngày một tiến bộ khiến tuyển Việt Nam phải nhận thất bại.

Tối 15/7, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 với Philippines.

img

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Philippines. Ảnh VFF

Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận thất bại 0-4. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam thua Philippines đậm tới vậy.

Trận thua trên khiến Việt Nam không thể tiến vào chung kết để bảo vệ ngôi vô địch và đành đá trận tranh hạng ba cùng Myanmar.

Lý giải cho thất bại của đội bóng dưới quyền, HLV Mai Đức Chung chỉ ra hai nguyên nhân chính là đối thủ tiến bộ và nền tảng thể lực vượt trội.

“Philippines chơi rất tốt. Họ tiến bộ rất nhiều, cộng thêm khán giả chủ nhà cổ vũ nhiệt tình.

Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam nghỉ ngắn, ảnh hưởng đến trận đấu, chỉ có 1 ngày nghỉ nên rất khó khăn.

Trong khi đó Philippines có 2 ngày nghỉ. Nếu thời gian nghỉ dài hơn thì tốt cho tuyển nữ Việt Nam

Nhìn chung, tuyển nữ Việt Nam thua toàn diện và chúng tôi không có gì phàn nàn. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này”, ông Chung phân tích.

Dù thất vọng với kết quả trận đấu nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn khẳng định sẽ cùng học trò chiến đấu hết mình cho trận tranh hạng 3.

“Chúng tôi phải chiến đấu hết sức mình ở trận gặp Myanmar, ít ra phải giành HCĐ. Tôi và ban huấn luyện sẽ vực dậy tinh thần các cầu thủ”, ông Chung nói.

Theo lịch, trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 15h ngày 17/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.