Bóng đá

HLV Mai Đức Chung hé lộ cuộc cách mạng sau thất bại của tuyển nữ Việt Nam

17/07/2022, 18:39

HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ thực hiện một cuộc thay đổi nhân sự ở đội tuyển nữ Việt Nam sau thất bại tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á.

Chiều 17/7, tuyển nữ Việt Nam ra sân ở trận tranh hạng 3 giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, gặp đối thủ Myanmar.

img

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thua đáng tiếc trước Myanmar. Ảnh VFF

Hai đội đã tạo nên một màn rượt đuổi đầy hấp dẫn. Việt Nam bị dẫn bàn ngay phút thứ 2 nhưng tới hiệp 2 đã dẫn ngược 3-2.

Đáng tiếc, những phút cuối, sai lầm của Kim Thanh đã biếu không đối thủ 2 bàn thắng, qua đó khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận kết quả thua 3-4.

Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Việt Nam thua là do cầu thủ không giữ được sự tập trung.

“Xin chúc mừng tuyển nữ Myanmar giành hạng Ba tại AFF Cup 2022. Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam dẫn bàn mà không giữ được tỷ số 3-2, bởi thủ môn và hậu vệ chơi thiếu tập trung.

Trong khi đó, Myanmar chơi với tinh thần quyết tâm để lật lại thế cờ. Các cầu thủ Việt Nam chơi lỏng quá, nên để đội bạn gỡ hòa và thắng. Một lần nữa, tôi xin chịu trách nhiệm sau thất bại này”, ông Chung nói.

Đội tuyển nữ Việt Nam tới giải bóng đá nữ Đông Nam Á cùng mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên, Huỳnh Như cùng đồng đội chỉ về thứ 4 chung cuộc.

Ông Chung chia sẻ thêm, ông sẽ thực hiện một cuộc cải tổ lực lượng nhằm tăng cường khả năng chiến đấu cho tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi muốn thay đổi con người, tăng cường thêm nhân sự chất lượng. Cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, cầu thủ lớn tuổi lại không giữ được nền tảng thể lực tốt”, ông Chung chốt lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.