Trong nước

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận tái đấu Campuchia

02/10/2017, 09:05

Nhìn vào bản danh sách ĐT Việt Nam tập trung đợt này, có thể thấy HLV Mai Đức Chung đang rất thận trọng...

18

HLV Mai Đức Chung

Quân HAGL “thất sủng”

Ngày mai (3/10), đội tuyển Việt Nam (ĐT Việt Nam) sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Campuchia vào ngày 10/10, trong khuôn khổ vòng loại giải bóng đá vô địch châu Á 2019 (Asian Cup 2019). Nhìn vào bản danh sách này, một điểm dễ nhận thấy là quân HAGL không còn chiếm đa số như dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (T.Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA), Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (T.Quảng Ninh), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội FC).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Sài Gòn FC), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (T.Quảng Ninh).

Cụ thể, đội bóng phố Núi chỉ đóng góp ba cái tên gồm: Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng. Nếu tính thêm cả Lương Xuân Trường (đang chơi cho Gangwon FC theo dạng cho mượn), người HAGL ở tuyển cũng chỉ có bốn. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, quân bầu Đức “ăn cơm tuyển” mới ít như vậy. Ngoài trường hợp Tuấn Anh bị chấn thương, một số cái tên quen mặt khác như: A Hoàng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều đều không được HLV Mai Đức Chung lựa chọn.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, điều này không khó lý giải bởi CLB HAGL đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng, trình diễn phong độ phập phù ở V-League 2017. Bên cạnh đó, cách xây dựng lối chơi của HLV Mai Đức Chung cũng không giống HLV Hữu Thắng, khi định hướng khác nhau đương nhiên lựa chọn nhân sự cũng không giống nhau. “Tôi gọi các cầu thủ tốt ở thời điểm hiện tại và phù hợp với cách vận hành lối chơi của đội tuyển ở trận đấu sắp tới”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trong khi quân HAGL “thất sủng”, nhà cầm quân có biệt danh Chung “gái” đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thuộc các đội bóng ở nhóm đầu. Đáng kể nhất là tiền đạo Ngân Văn Đại của CLB Sài Gòn FC. Cầu thủ quê Con Cuông, Nghệ An chưa từng được HLV Hữu Thắng “đoái hoài” bất chấp anh là một trong những chân sút nội tốt nhất bóng đá Việt Nam đang có. Chỉ tính riêng giai đoạn lượt đi, Văn Đại có hiệu suất ghi bàn, kiến tạo tốt nhất V-League, vượt qua cả những “khẩu pháo hạng nặng” như Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Uche (FLC Thanh Hóa) hay Anh Đức (B.Bình Dương), Steven (Hải Phòng).

Ngoài ra, một số cái tên khác đang chơi cho FLC Thanh Hóa (Lê Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh), Quảng Nam (Đinh Thanh Trung, Huy Hùng), Sanna Khánh Hòa (Tuấn Mạnh)... cũng góp mặt.

Tăng cường chất thép

Ở khía cạnh khác, bản danh sách của HLV Mai Đức Chung đưa ra còn cho thấy sự thận trọng của ông thày gốc Hà Đông. Từ hàng thủ cho tới hàng tiền đạo, ông Chung đều đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu sức chiến đấu như: Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Đại, Đức Chinh...

Còn nhớ, ở trận lượt đi gặp Campuchia diễn ra đầu tháng 9, dù giành chiến thắng, ĐT Việt Nam vẫn tỏ ra thiếu kết dính, đuối sức trông thấy ở nửa cuối hiệp 2 do kém thể lực. Thế nên, khi tái đấu đối thủ này, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tăng cường chất “thép”, nhằm tránh việc thua thiệt trên sân nhà khi phải đua sức với một ĐT Campuchia giàu sức trẻ và khát khao.

Theo HLV Triệu Quang Hà, việc ông Chung “gái” thận trọng cũng dễ hiểu. “HLV Mai Đức Chung vốn là nhà cầm quân tỉ mỉ, cầu toàn. Dù chỉ dẫn dắt ĐT Việt Nam 1-2 trận nhưng chắc chắn ông Chung vẫn muốn đạt kết quả tốt nhất. Cạnh đó, tình thế hiện tại chúng ta vẫn có thể bị loại nếu không giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà”.

Quả đúng như vậy, tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019, dù đang xếp thứ 2 nhưng ĐT Việt Nam chỉ hơn Campuchia 2 điểm. Trong khi đó, vòng loại mới đi được một nửa chặng đường và đoàn quân áo đỏ còn nguyên trận đấu được dự báo rất khó khăn với Jordan. Trong trường hợp tiếp tục giành được 3 điểm trước đội bóng láng giềng, cửa đi tiếp của ĐT Việt Nam mới thực sự rộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.