Bóng đá

HLV Mai Đức Chung tự hào vì tuyển Hàn Quốc không thể làm điều này

10/02/2020, 06:30

HLV Mai Đức Chung cho rằng, tuyển nữ Hàn Quốc muốn ghi thêm bàn vào lưới tuyển Việt Nam nhưng không thể.

img
Tuyển nữ Việt Nam chơi kiên cường trước Hàn Quốc

Chiều 9/2, tuyển nữ Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trước tuyển nữ Hàn Quốc tại bảng A vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020.

Trận thua này hoàn toàn nằm trong tính toán của đoàn quân áo đỏ bởi đối thủ ở một đẳng cấp vượt trội. Việc chỉ bị thủng lưới 3 lần cũng đã là thành công với tuyển nữ Việt Nam.

Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung cho biết dù thua nhưng ông vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

“Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu phòng ngự phản công trong trận đấu hôm nay với ba yêu cầu: thứ nhất thua ít, thứ hai không ai bị chấn thương và thứ ba là không bị thẻ vàng”, ông Chung nói.

Nhà cầm quân gốc Hà Tây cũ cũng dành lời khen cho những cầu thủ trẻ mới lần đầu góp mặt ở đấu trường quốc tế.

Về lối chơi của tuyển nữ Việt Nam, ông Chung phân tích, do đối phương mạnh về thể hình, thể lực nên ông chủ trương để học trò đá bóng ngắn và đã hạn chế phần nào sức mạnh của tuyển Hàn Quốc.

Sắp tới, để chuẩn bị cho hai lượt trận play-off, tuyển nữ Việt Nam sẽ trau dồi thêm về cách chơi này.

Bên cạnh đó, ông Chung nhận định, tinh thần thi đấu quả cảm là điều rất đáng khen với các nữ tuyển thủ của chúng ta.

“Thua tới 3 bàn mà Việt Nam không vỡ trận. Hàn Quốc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, họ muốn ghi thêm bàn nhưng không thể”, ông Chung nhấn mạnh.

Để thua Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam hài lòng với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B ở lượt play-off diễn ra ngày 6/3 và 11/3 (thể thức sân nhà, sân khách).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.