Bóng đá

HLV nhận lương cao nhất Đông Nam Á hết cơ hội đánh bại thầy Park?

29/01/2021, 06:30
image

HLV Akira Nishino đang vướng vào những mâu thuẫn với Liên đoàn bóng đá Thái Lan và điều này không có lợi cho ông.

img

HLV Akira Nishino

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, HLV Akira Nishino vẫn chưa thể trở lại Thái Lan để bắt tay vào chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

>>HLV khiến nữ VĐV tự tử nhận án tù 7 năm<<

Điều này khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không hài lòng bởi kế hoạch của đội tuyển xứ chùa vàng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong một diễn biến khác, FAT cũng kém vui với những thành tích bóng đá Thái Lan đạt được dưới thời HLV Nishino.

Cụ thể, U22 Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA Games 30, loại ở tứ kết U23 châu Á 2020. Tại vòng loại World Cup 2022, người Thái thất thế trước Việt Nam và Malaysia ở bảng G.

Không những vậy, HLV Nishino và FAT còn mâu thuẫn về định hướng cho các kế hoạch trong năm 2021.

Theo đó, nhà cầm quân người Nhật Bản không muốn cử đội hình phụ dự AFF Cup 2021. Ông muốn tuyển Thái Lan phải có đầy đủ tinh hoa để tranh đấu ở sân chơi này.

Ngược lại, FAT cho rằng AFF Cup không phải là đấu trường cần ưu tiên và Thai League khó đổi lịch để các CLB nhả quân.

>>Trận thắng 5-0 của U19 HAGL trước U19 Phú Yên có nghi vấn tiêu cực<<

Những tồn tại trên rõ ràng đang khiến mối quan hệ giữa HLV Nishino và FAT trở nên không êm đẹp.

Nếu vị thuyền trưởng xứ mặt trời mọc không thể đưa Thái Lan vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nguy cơ ông bị sa thải là rất rõ ràng.

Ông Nishino là HLV nhận lương cao nhất Đông Nam Á với thu nhập hơn 80 nghìn USD/tháng, hơn 30 nghìn USD so với HLV Park Hang-seo.

Trong những lần đụng độ, cả hai chưa phân thắng bại. Trường hợp phải rời ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan, đương nhiên ông Nishino không còn cơ hội đánh bại nhà cầm quân Hàn Quốc.

>>Trận quân bầu Đức thắng 5-0 bị nghi vấn tiêu cực<<

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.