World Cup 2022

HLV Park cực cao tay khiến Malaysia và UAE "mò kim đáy bể"

08/06/2021, 15:14
image

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, 4 bàn thắng vào lưới Indonesia không phải là điểm nhấn lớn nhất trận đấu.

img

Việt Nam dễ dàng vượt qua Indonesia 4-0

Đêm 7/6, tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 4-0 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

4 cái tên lập công cho đoàn quân áo đỏ gồm: Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.

Đánh giá về trận đấu này, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho biết, ông không hề bất ngờ, dù trước trận Việt Nam được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Theo dõi diễn biến trên sân thì rõ ràng năng lực cầu thủ, trình độ tổ chức lối chơi của chúng ta hơn hẳn đối thủ thì việc thắng cách biệt lớn chẳng có gì ngạc nhiên”.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế thì nhấn mạnh, Indonesia rõ ràng cho thấy sự chuẩn bị hời hợt cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022.

“Hình như họ tổ chức rèn quân cho chiến dịch SEA Games cuối năm, chứ nếu điểm rơi của đội tuyển quốc gia như vậy thì đáng báo động.

Nền tảng thể lực thấp, chuyên môn cá nhân cả đội bình thường, không cho thấy mảng miếng chiến thuật nào. Bởi vậy, khi xuống sức, họ không còn duy trì được thế trận và thua đậm”, ông Huế phân tích.

Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá, bàn thắng may mắn của Tiến Linh đã tạo ra bước ngoặt cho trận đấu.

“Tiến Linh đã để bóng chạm tay nhưng trọng tài không quan sát thấy. Chúng ta may mắn ở tình huống này và tận dụng đà hưng phấn để giải quyết trận đấu”.

Cũng theo ông Huy, cái được lớn nhất Việt Nam thu về ở trận thắng Indonesia không phải là 4 bàn thắng hay 3 điểm trọn vẹn.

“Malaysia và UAE nếu xem trận đấu này cũng khó bắt bài đội tuyển Việt Nam. Dù ghi tới 4 bàn nhưng rõ ràng chúng ta chưa phô diễn bài vở gì nhiều, chưa có những miếng đánh rõ ràng. Tôi tin ông Park vẫn còn bài vở để dành”.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, đoàn quân áo đỏ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, thưởng nóng 1 tỷ đồng.

VFF cũng thưởng thầy trò ông Park 1 tỷ đồng sau trận thắng Indonesia.

Theo lịch, Công Phượng và đồng đội sẽ gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6 ở bảng G.

Nếu giành thêm 3-4 điểm nữa, nhà vô địch AFF Cup sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.