World Cup 2022

HLV Park Hang-seo bất lực với tử huyệt của đội tuyển Việt Nam?

18/11/2021, 11:42
image

HLV Park Hang-seo vẫn đang loay hoay với việc bịt chặt lỗ hổng ở hành lang cánh trái đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành 6 trận đấu vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á trong năm 2021. Đoàn quân áo đỏ thua cả 6 trận và đang xếp cuối bảng B.

img

Hồng Duy là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Điểm chung trong các trận đấu đã qua của tuyển Việt Nam là Quang Hải cùng đồng đội đều thi đấu nỗ lực nhưng không thể đem lại kết quả tích cực.

Một trong những điểm yếu dễ nhận thấy nhất tuyển Việt Nam phơi bày là sự yếu kém của đôi cánh, đặc biệt bên cánh trái.

Do Văn Hậu chấn thương phải nghỉ dài hạn nên cánh trái gần như được “khoán” cho Hồng Duy.

Cầu thủ HAGL khéo léo nhưng mỏng cơm, tì đè không tốt và cũng kém mạnh mẽ khi tranh chấp. Chính bởi vậy, các đối thủ thường khoét sâu vào vị trí của Hồng Duy.

Ở trận gặp Ả Rập Xê Út, cả hai tình huống sóng gió trước khung thành Tấn Trường đều xuất phát từ kịch bản đối thủ tấn công ở cánh trái tuyển Việt Nam tồi tạt vào cho tiền đạo Al Shehri đánh đầu.

Một trong hai tình huống đó đã biến thành bàn thắng. Tình huống còn lại bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

HLV Park Hang-seo hẳn cũng nhìn thấy điểm yếu chết người này nhưng ông không có phương án nào để thay đổi.

Văn Thanh từng sang đá cánh trái nhưng không khá hơn trong khi Văn Xuân còn quá non kinh nghiệm.

Vấn đề là sau đây hơn 2 tuần, Việt Nam sẽ dự AFF Cup 2020, nếu không nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán phòng ngự biên trái, đoàn quân áo đỏ sẽ gặp khó khăn trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.