Bóng đá

HLV Park Hang-seo bỏ quên một "báu vật" ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam?

20/04/2021, 10:20
image

Trung vệ này đang chơi rất hay nhưng nhiều khả năng sẽ không được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

img

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (giữa) đang có phong độ cao trong màu áo HAGL. Ảnh Thanh Niên

HAGL đang có chuỗi phong độ cao với 9 trận bất bại tại V-League 2021, trong đó đoàn quân áo trắng giành thắng lợi tới 8 trận.

Phong độ cao của những Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường… có thể coi là chìa khóa để HAGL bay cao.

>>Người giúp bóng đá Việt Nam tìm ra viên ngọc quý sắp nhận trái đắng<<

Tuy nhiên, điểm tựa của đội bóng phố Núi chắc chắn phải là hàng phòng ngự ba người gồm: Kim Dong-su, Mermovic và Nguyễn Hữu Tuấn.

Bộ ba trên chơi ổn định, vững vàng như những hòn đá tảng chắn trước khung thành Huỳnh Tuấn Linh.

Hữu Tuấn nổi bật hơn cả với khả năng chỉ huy, phán đoán và cản phá rất chính xác. Đây cũng là điều từng được anh thể hiện trong màu áo CLB TP.HCM.

Dù vậy, tại HAGL, Hữu Tuấn như được nâng lên một tầm cao mới khi nằm trong sơ đồ 3 trung vệ.

Màn trình diễn của cầu thủ quê Đà Nẵng khiến người hâm mộ tin rằng anh sẽ có một suất trên tuyển, nơi HLV Park Hang-seo cũng ưa dùng sơ đồ 3 trung vệ.

>>HAGL thua đội nhà nghèo ở chỉ số quan trọng<<

Tuy nhiên, trong danh sách cầu thủ được tiêm vắc xin đợt 1 không xuất hiện Hữu Tuấn.

Bản danh sách này nhiều khả năng chính là nhóm cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Theo bình luận viên Đặng Phương Nam, nếu Tuấn không được khoác áo đội tuyển Việt Nam thời điểm này thì rất đáng tiếc.

Ông Nam đánh giá, Hữu Tuấn cùng Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải là ba trung vệ chơi tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Có thể hiểu cho cách dùng người của HLV Park Hang-seo bởi Duy Mạnh và Đình Trọng đều đã trở lại thi đấu và ông đang có trong tay những học trò hiểu mình nhất.

Tuy nhiên, Trọng và Mạnh chưa đạt phong độ cao nhất sau chấn thương, cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

>>Chuyện gì sẽ xảy ra nếu European Super League được tổ chức<<

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò ông Park đang dẫn đầu với 11 điểm.

Xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm)

Theo lịch, thầy trò ông Park còn 3 trận, lần lượt gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Muốn chắc chắn có vé vào vòng loại cuối cùng, Quang Hải và đồng đội cần giành thêm 6 điểm từ 3 đối thủ này.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.