Bóng đá

HLV Park Hang-seo bỏ quên "mũi khoan lợi hại" ở đội tuyển Việt Nam

06/12/2020, 17:34
image

Hậu vệ Lê Văn Xuân xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải 2020.

img

Lê Văn Xuân chơi ấn tượng ở mùa giải 2020

Ngày 6/12, đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội và bước vào buổi tập đầu tiên. Ngoài Văn Hậu dính chấn thương nặng phải vắng mặt, các cầu thủ còn lại đều góp mặt đầy đủ.

Liên quan tới Văn Hậu, tuy anh phải ở lại CLB điều trị chấn thương nhưng HLV Park vẫn còn những cái tên khác chất lượng ở vị trí hậu vệ trái. Có thể kể ra Hồng Duy, Xuân Mạnh, Ngọc Đức, Xuân Cường.

Mặc dù vậy, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi ông Park bỏ qua Lê Văn Xuân, hậu vệ sinh năm 1999 của CLB Hà Nội.

Văn Xuân có 1 mùa giải xuất sắc, chơi trên mức tròn vai ở vị trí hậu vệ trái do Văn Hậu để lại. Cầu thủ gốc Thanh Hóa sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt nên có thể lên công, về thủ nhịp nhàng.

So với những cái tên được triệu tập, Văn Xuân thậm chí còn có sự ổn định cao hơn. Tuy nhiên, anh lại không được lựa chọn.

Tuy không có tên ở đội tuyển quốc gia nhưng Văn Xuân nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam sắp hội quân để đá giao hữu với tuyển Việt Nam.

Đây được xem là cơ hội để cầu thủ Hà Nội FC ghi điểm với thầy Park. Nếu chơi tốt, tương lai của hậu vệ này ở đội tuyển quốc gia sẽ rất rộng mở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.