Bình luận

HLV Park Hang-seo "chơi chiêu" ở tuyển Việt Nam, người hâm mộ "ngã ngửa"?

24/04/2021, 07:00
image

HLV Park Hang-seo triệu tập tới 45 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 nhưng…

img

HLV Park Hang-seo nhiều khả năng vẫn tin dùng những quân bài quen thuộc tại vòng loại World Cup 2022

Dù VFF và HLV Park Hang-seo chưa chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam nhưng dựa vào bản danh sách cầu thủ được tiêm phòng Covid-19, người hâm mộ đã hình dung được thành phần đội tuyển.

Theo đó, bản danh sách sơ bộ sẽ gồm 45 cầu thủ. Bên cạnh những cái tên cũ, nòng cốt của đội tuyển Việt Nam trong vài năm qua, ông Park còn điền tên nhiều gương mặt mới.

Mặc dù vậy, lực lượng tham dự ba trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á của tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn là bộ khung đã được định hình.

Tại sao lại có nhận định này? Thứ nhất, ba trận đấu phía trước đều mang tính chất sinh tử, không cho phép những sai lầm xảy ra.

Thứ hai, khoảng thời gian khoảng 1 tháng là không đủ để HLV Park Hang-seo tìm kiếm những mảnh ghép mới, ráp nối họ với đội hình cũ.

Thứ tư, đại bộ phận tuyển thủ cùng ông Park chinh chiến những năm qua đều đang đạt phong độ cao.

Ngoại trừ Hùng Dũng chấn thương dài hạn, toàn bộ trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng xung trận.

Tổng hòa 3 yếu tố này, ông Park có lý do để chưa vội đặt niềm tin vào các nhân tố mới.

Hãy nhìn vào việc ông Park loại trung vệ Hữu Tuấn của HAGL để phần nào thấy được ý đồ dùng người mà nhà cầm quân này sẽ thực hiện ở vòng loại World Cup.

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, vậy việc ông Park gọi nhiều cầu thủ lên tuyển nhằm mục đích gì?

Thứ nhất, ông muốn các học trò quen mặt cảm nhận được áp lực, từ đó phải cố gắng nhiều hơn.

Thứ hai, đa phần những cầu thủ mới đều thuộc lứa U23. Đây là dịp rất tốt để họ rèn luyện, hướng tới vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

Đương nhiên, những phân tích, lập luận ở trên chỉ mang tính chất chủ quan. Mọi quyết định liên quan tới nhân sự khi chưa được HLV Park Hang-seo chính thức công bố thì vẫn là dấu hỏi.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.