Bóng đá

HLV Park Hang-seo có hành động đặc biệt khi tiếp quản U23 Việt Nam

15/10/2021, 17:12

HLV Park Hang-seo đã tiếp quản U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Tối 14/10, HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam kể từ khi đội hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

img

HLV Park Hang-seo quan sát buổi tập của U23 Việt Nam. Ảnh VFF

Cùng gia nhập U23 Việt Nam còn có 3 cầu thủ thuộc lứa U22 nhưng được đôn lên khoác áo tuyển Việt Nam dự Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là Văn Toản, Việt Anh và Hoàng Anh.

Với sự góp mặt trở lại của 3 cầu thủ nói trên, quân số của U23 Việt Nam nâng lên thành 26 cầu thủ.

Trong ngày đầu tiên trở lại tiếp quản U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo dành thời gian đứng ngoài quan sát một cách kỹ lưỡng buổi tập.

Ông chỉ vào sân trong những tình huống thật sự cần thiết để thị phạm, sửa lỗi cho các cầu thủ.

Trước đó, ông Park đã giao cho trợ lý Kim Han-yoon phối hợp với các thành viên trong BHL triển khai giáo án tập luyện tại U23 Việt Nam.

img

U23 Việt Nam với 26 thành viên đang tập luyện tại UAE. Ảnh VFF

Đội mới đây đã có trận giao hữu với kết quả hòa 1-1 trước Tajikistan. Ngày 17/10, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu cùng Kyrgystan.

Đây cũng là trận đấu mang tính tổng duyệt về lực lượng, lối chơi trước khi chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, Việt Nam nằm cùng bảng I với Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar.

Theo lịch, thầy trò ông Park sẽ đối đầu Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 25/10 và Myanmar ngày 31/10.

Kết thúc vòng loại U23 châu Á, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ quay lại rèn quân ở đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 11 (gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út).

Hiện sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam vẫn đang đứng cuối bảng B khi chưa có điểm nào, ghi 4 bàn nhưng lọt lướt tới 10 lần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.