Bóng đá

HLV Park Hang-seo có thêm một đối thủ "máu mặt" ở Đông Nam Á

21/01/2022, 18:42

Đội tuyển Malaysia vừa bổ nhiệm một nhà cầm quân Hàn Quốc thay vị trí HLV Tan Cheng Hoe để lại.

Ngày 21/1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã tổ chức họp báo giới thiệu tân thuyền trưởng đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, HLV Kim Pan-gon chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Malaysia, vị trí do ông Tan Cheng Hoe để lại.

img

HLV Kim Pan-gon trở thành tân thuyền trưởng tuyển Malaysia

Trước đó, sau thất bại nặng nề tại AFF Cup 2020, ông Tan đã chủ động từ chức.

Trải qua quá trình tìm kiếm, đàm phán, FAM đã quyết định đặt niềm tin vào HLV Kim Pan-gon.

HLV Kim Pan-gon sẽ mang theo 4 trợ lý người Hàn Quốc tới đội tuyển Malaysia.

Hợp đồng của ông có thời hạn 2 năm, kèm theo đó là điều khoản tự gia hạn thêm 2 năm nếu đạt yêu cầu.

Như vậy, ông Kim là nhà cầm quân Hàn Quốc thứ 3 tới làm việc tại Đông Nam Á sau HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam và HLV Shin Tae-yong của Indonesia.

Những thành công mà HLV Park Hang-seo mang tới cho bóng đá Việt Nam khiến các quốc gia trong khu vực có niềm tin lớn vào các vị thuyền trưởng xứ kim chi.

HLV Shin thực tế cũng đã cho thấy những thành công bước đầu khi biến Indonesia từ một tập thể rệu rã thành đội bóng có sức sống.

HLV Kim Pan-gon từng làm việc ở nhiều CLB Hàn Quốc trong quá khứ.

Ông cũng từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc và đang là trưởng ban giám sát đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.