Bóng đá

HLV Park Hang-seo đau đầu vì có "ba con hổ trong một chuồng"

05/04/2021, 14:23
image

Cánh phải đội tuyển Việt Nam đang rất chật chội với 3 cầu thủ xuất sắc, thể hiện phong độ cao.

img

Trọng Hoàng (phải) và Văn Thanh (trái) đang là hai hậu vệ phải xuất sắc của bóng đá Việt NaNam

Trong đợt hội quân dự kiến từ 10/5 tới của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo có khá nhiều nỗi lo về lực lượng.

>>Vừa nhận trọng trách, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đón ngay cú sốc<<

Dễ dàng kể ra như vị trí hậu vệ trái của Văn Hậu, người chưa chắc chắn trở lại; vị trí tiền vệ trung tâm của Hùng Dũng để lại do chấn thương dài ngày.

Thậm chí, cả vị trí trung vệ của Đình Trọng - Duy Mạnh, những người chưa đạt phong độ cao.

Ngược lại, ở vị trí hậu vệ cánh phải, ông Park lại đang có nhiều lựa chọn chất lượng.

Trọng Hoàng, cái tên ông Park tin dùng nhất cho hành lang cánh phải thời gian qua chơi cực hay.

Dù đã ngoài 30 tuổi, Hoàng “bò” vẫn lên công, về thủ rất nhịp nhàng. Quan trọng hơn, những pha đột phá của anh luôn manh tính sát thương cao.

Anh nhiều lần khiến hàng thủ đối phương chao đảo và đã kịp sở hữu cho mình 2 bàn thắng.

Không chịu kém cạnh đàn anh, Vũ Văn Thanh của HAGL cũng đang chơi rất hay dưới sự dìu dắt của HLV Kiatisak.

Nhờ phong độ ấn tượng của Văn Thanh, cánh phải trở thành mũi tấn công chủ lực trong các đợt lên bóng đội bóng phố Núi thực hiện.

Nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và những quả tạt chuẩn xác là điểm mạnh mà cầu thủ sinh năm 1996 thể hiện xuyên suốt 7 vòng đấu đã qua.

Giống như Trọng Hoàng, Văn Thanh cũng đã 2 lần lập công, trở thành một trong những hậu vệ làm bàn giỏi nhất V-League 2021.

img

Hồ Tấn Tài trong màu áo Bình Định

Nếu nói chuyện hậu vệ ghi bàn, chúng ta cũng không thể bỏ qua Hồ Tấn Tài, hậu vệ phải của Bình Định đã ghi 3 bàn, con số mà ngay cả các tiền đạo cũng mơ ước.

Tấn Tài xuất phát điểm thấp hơn Trọng Hoàng và Văn Thanh nhưng càng chơi càng toàn diện và tiến bộ thần tốc.

Ngoài khả năng tấn công hiệu quả, năng lực phòng ngự của cầu thủ đất Võ đã được cải thiện trông thấy.

Rõ ràng, kể từ ngày sang Việt Nam làm việc, chưa khi nào ông Park sở hữu dàn hậu vệ phải cùng đạt phong độ cao như hiện tại.

Nói ví von, chúng ta có thể hình dung ông đang sở hữu “ba chú hổ trong một chuồng” và sẽ không dễ để lựa chọn cái tên xuất sắc nhất cho vị trí hậu vệ phải tuyển Việt Nam.

img

HLV Park Hang-seo tiêm vắc xin phòng Covid-19

Liên quan tới HLV Park Hang-seo, sáng 5/4, ông cùng những thành viên đầu tiên của tuyển Việt Nam gồm Ban lãnh đạo, các trợ lý, đội ngũ bác sĩ, cán bộ chuyên môn, cán bộ phục vụ đã được tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

Trong ngày 8/4, 9/4 và 13/4 lần lượt 47 cầu thủ cũng sẽ được tiêm vắc xin. Động thái này nhằm chuẩn bị để đoàn quân áo đỏ sẵn sàng chinh chiến tại vòng loại thứ World Cup 2022.

Trở lại với đội tuyển Việt Nam, hiện thầy trò ông Park vẫn đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm.

Chúng ta hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm, UAE 5 điểm (đá ít hơn 1 trận). Indonesia là đội duy nhất chưa có điểm nào.

Theo lịch, các “chiến binh sao vàng” còn ba trận gặp: Indonesia ngày 7/6, Malaysia 11/6 và UAE 15/6.

Chỉ cần giành thêm 6 điểm, thầy trò ông Park chắc chắn sẽ có vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Xem video HAGL thắng Hải Phòng 2-0, vòng 7 V-League 2021:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.