World Cup 2022

HLV Park Hang-seo gặp khó vì tự "châm lửa đốt tay"?

27/08/2021, 18:00
image

Thói quen dùng người có phần cực đoan đang khiến HLV Park Hang-seo phải trả giá ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự trận đấu với Ả Rập Xê Út ngày 3/9 trên sân khách.

Đáng chú ý, hai trụ cột ở hàng thủ gồm: Văn Hậu, Tiến Dũng đều không thể góp mặt do các chấn thương khác nhau.

img

HLV Park Hang-seo

Đình Trọng dù có tên sang Ả Rập Xê Út nhưng cách đây vài hôm vẫn còn phải tập riêng nên chắc chắn chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Cả ba cái tên này đều là trò cưng của ông Park ở đội tuyển Việt Nam và mặc định có tên ở mọi đợt tập trung nếu không có sự cố.

Nhưng cũng bởi sự ưu ái quá lớn của nhà cầm quân Hàn Quốc hay nói đúng hơn là cách dùng người có phần cực đoan của ông Park, cả ba đều không thể lành lặn trước ngày lên đường.

Ở hàng thủ, gần như ông Park không thay đổi nhân sự. Điều này giúp bộ máy hoạt động trơn tru.

Ngược lại, các cầu thủ phải cày ải quá nhiều, không có đủ thời gian hồi phục, tái tạo năng lượng cũng như sức chịu đựng của cơ thể.

Bùi Tiến Dũng là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam những năm qua không dính chấn thương.

Tuy vậy, con người không phải sắt đá, việc phải cầy ải quá nhiều ở cả CLB lẫn đội tuyển khiến anh phải chậm lại.

Nhưng câu chuyện của Đình Trọng và Văn Hậu đáng nói hơn nhiều khi cả hai đều từng ra sân dù chưa bình phục chấn thương.

Với Đình Trọng là giải U23 châu Á 2020 và Văn Hậu là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa diễn ra hồi tháng 6 vừa qua.

Bóng đá Việt Nam không hẳn thiếu trung vệ giỏi nhưng ê kíp của ông Park luôn được ưu tiên.

Nhiều người tiếc nuối khi trung vệ Hữu Tuấn của HAGL không được gọi lên tuyển dù anh là một trong những chốt chặn hiệu quả nhất V-League 2021.

Hậu quả của việc dùng quân thân hơn quân khỏe ở đội tuyển Việt Nam là khi bước vào chiến dịch lịch sử, ông Park sẽ phải sử dụng một hàng thủ không lành lặn, chắp vá.

Về chuyên môn, HLV Park Hang-seo toàn quyền quyết định. Vậy nên, ông Park chẳng thể trách cứ ai mà nên trự trách mình vì đã tự “châm lửa đốt tay”.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.