Bóng đá

HLV Park Hang-seo gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Việt Nam

12/08/2020, 13:45

Danh sách đội tuyển Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo công bố có nhiều bất ngờ.

img
Tiền đạo Anh Đức được triệu tập trong khi nhiều cầu thủ phong độ cao lại bị HLV Park Hang-seo gạch tên

Ngày 12/8, VFF và HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 35 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam từ 16-25/8 tới.

Đây là đợt hội quân đầu tiên từ đầu năm 2020 của đội bóng áo đỏ, nhằm chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

Trong bản danh sách mới công bố, đa phần vẫn là những cái tên cũ từng gắn bó với HLV Park Hang-seo trong 2 năm qua như: Quang Hải, Tiến Linh, Xuân Trường, Hùng Dũng, Đức Huy, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Hồng Duy, Văn Đức, Hoàng Đức…

Bên cạnh đó, ông Park cũng trao cơ hội cho khá nhiều cái tên mới như: Xuân Cường, Minh Tùng, Văn Lợi (Thanh Hóa), Xuân Nam (TP.HCM), Lý Công Hoàng Anh, Văn Nam (Hà Tĩnh), Bửu Ngọc (HAGL), Văn Hoàng, Tuấn Tài (SLNA)…

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi đội đầu bảng V-League 2020 Sài Gòn FC chỉ có duy nhất 1 đại diện là thủ thành Văn Phong. Những cái tên được đánh giá cao như Văn Triền, Quốc Long đều không được triệu tập.

Ở hàng tiền vệ, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi Khắc Ngọc không góp mặt dù anh thể hiện phong độ rất cao từ đầu mùa, là linh hồn trong lối chơi của CLB Viettel.

Việc tiền đạo kỳ cựu Anh Đức (HAGL) có tên cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi anh từng tuyên bố giã từ đội tuyển.

Cầu thủ này mới tập luyện trở lại và thi đấu khoảng 30 phút cho HAGL ở V-League 2020. Trước đó, anh ngồi chơi xơi nước từ sau mùa 2019 do không được B.Bình Dương gia hạn hợp đồng.

Rất có thể ông Park muốn tận dụng kinh nghiệm của Anh Đức để giải quyết những tình huống nhất định trên sân, giống pha đánh đầu vào lưới Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 16/8. Toàn đội có 2 ngày để kiểm tra y tế toàn diện trước khi bước vào tập luyện từ 18/8.

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm và UAE 5 điểm.

Muốn giành vé đi tiếp, thầy trò ông Park cần ít nhất 5 điểm ở 3 trận đấu cuối gặp Malaysia, Indonesia và UAE.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Phạm Văn Phong (CLB Sài Gòn), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Bửu Ngọc (HAGL), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Xuân Cường, Nguyễn Minh Tùng, Trịnh Văn Lợi (Thanh Hoá), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (TP.HCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (TP.HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.