Bóng đá

HLV Park Hang-seo gây bất ngờ với danh sách đội tuyển Việt Nam

04/05/2021, 17:01

Chiều 4/5, danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đã bị rò rỉ với khá nhiều bất ngờ.

img

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân 2 lần trước khi bay sang UAE.

Chiều 4/5, danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân hướng tới vòng loại World Cup 2022 đã được loan tải trên nhiều nguồn tin, dù VFF chưa đưa ra thông báo chính thức.

Theo đó, danh sách đội tuyển đợt này chủ yếu tập hợp những cầu thủ đã chứng minh được năng lực trong những đợt tập trung trước.

Tân binh duy nhất của đợt tập trung này là Nguyễn Thanh Bình của CLB Viettel. Hai cầu thủ Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội) và Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh) từng nhiều lần có tên trong danh sách sơ bộ nhưng đây là lần đầu tiên họ được gọi tập trung.

Khá bất ngờ khi hai tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết đều vắng mặt. Văn Quyết được gọi trở lại và gây ấn tượng tốt hồi năm ngoái, còn Anh Đức luôn là tiền đạo được ông Park quan tâm.

Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất là trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi cầu thủ người Thái Bình chưa bình phục hẳn chấn thương.

Còn có 7 cầu thủ khác không góp mặt trong bản danh sách rút gọn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 là thủ môn Tuấn Mạnh, Dương Thanh Hào, Đào Văn Nam, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hải Huy, Ngân Văn Đại, Võ Huy Toàn

Phần còn lại của bản danh sách vẫn là những cái tên quen thuộc. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh, Đặng Văn Lâm... đều được gọi. Danh sách của ông Park có 6 tiền đạo, 10 tiền vệ, 15 hậu vệ và 4 thủ môn.

Theo lịch, tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 10/5. Tới ngày 26/5, đội lên đường sang UAE. Tuyển Việt Nam có một trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE vào ngày 7, 11 và 15/6. Hai trận đầu sẽ diễn ra trên sân Al Maktoum. Trận còn lại gặp đội tuyển chủ nhà được tổ chức trên sân Zabeel.

img

Lịch thi đấu tập trung tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á

Danh sách 35 tuyển thủ Việt Nam:

Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

Hậu vệ (15): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ (10): Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.