Bóng đá

HLV Park Hang-seo lại "bẫy việt vị" với danh sách đội tuyển Việt Nam

25/05/2021, 11:17
image

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

img

Tiền đạo Anh Đức bị gạch tên khỏi đội tuyển Việt Nam

Sáng 25/5, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

Nhà cầm quân Hàn Quốc gây bất ngờ khi loại Anh Đức, cầu thủ ông luôn đánh giá cao.

Tuy nhiên, có thể hiểu cho ông Park bởi hiện tại ông đã có Tiến Linh, Đức Chinh chơi ổn định ở vị trí đá cắm.

Những cầu thủ bị loại khác gồm: Cao Văn Triền, Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC); Tô Văn Vũ (Bình Dương), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Nguyễn Văn Hoàng, Xuân Mạnh (SLNA); Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa).

Đáng chú ý, ông Park gọi bổ sung Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh) từ đội U22 Việt Nam bổ sung cho đội tuyển.

Đây là lần đầu tiên cầu thủ đất Mỏ được khoác áo đội tuyển dự một giải đấu chính thức.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE vào ngày mai (26/5) với 28 cầu thủ.

Cộng thêm Đặng Văn Lâm sẽ hội quân từ Nhật Bản vào ngày 27/5, thành phần đội tuyển lần này có 29 cái tên.

img

Nguyễn Hai Long được tăng cường cho tuyển Việt Nam từ U22 Việt Nam

Do sang UAE sớm, đội tuyển Việt Nam sẽ lưu trú tại khách sạn 5 sao được VFF bố trí.

Tới ngày 3/6, toàn đội di chuyển tới khách sạn do AFC sắp xếp và ở chung cùng 3 đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Trước đó, ngày 31/5, đoàn quân áo đỏ có trận giao hữu với Jordan.

Một điểm đặc biệt là các đội dự vòng loại World Cup 2022 không phải chốt cứng 23 cái tên như thông lệ.

FIFA và AFC để các đội được đăng ký tối đa 29 cầu thủ và được quyền thay đổi người trước mỗi trận đấu.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ tái xuất tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận gặp Indonesia ngày 7/6.

Tiếp đó, thầy trò ông Park lần lượt đối đầu Malaysia ngày 11/6, UAE ngày 15/6.

Với 11 điểm và ngôi đầu bảng G, đoàn quân áo đỏ đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Danh sách đội tuyển Việt Nam sang UAE:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Văn Toản (CLB Hải Phòng), Văn Lâm (Cerezo Osaka)

Hậu vệ (13): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định)

Tiền vệ (8): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hai Long (Than Quảng Ninh), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh)

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An); Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương); Hà Đức Chinh (CLB Đà Nẵng).

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.