World Cup 2022

HLV Park Hang-seo mắc Covid-19, tuyển Việt Nam có bị ảnh hưởng?

04/03/2022, 17:07

HLV Park Hang-seo nhiễm Covid-19 nhưng các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam không ảnh hưởng.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, HLV Park Hang-seo đã nhiễm Covid-19, sau khi ông dự khán trận khai mạc V-League 2022 giữa Bình Định và Viettel FC.

img

HLV Park Hang-seo sắp có những ngày bận rộn cùng các đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, sức khỏe của nhà cầm quân Hàn Quốc ổn, ông không có triệu chứng nào đáng kể và sinh hoạt bình thường.

Nhiều ý kiến lo ngại việc ông Park trở thành F0 sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam.

Dù vậy, hiện ông vẫn đang cùng các cộng sự xây dựng kế hoạch tập luyện, thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Cả hai đội tuyển dự kiến sẽ tập trung từ 14/3 tại Hà Nội với quân số khoảng 35 cầu thủ mỗi đội.

Trong khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thì U23 Việt Nam hướng tới Dubai Cup 2022, giải đấu tiền SEA Games 31.

Dự kiến, từ nay tới khi đội tuyển hội quân, HLV Park Hang-seo cũng kết thúc quá trình điều trị, cách ly dành cho F0 và thực hiện chỉ đạo bình thường.

Thời gian đầu, ông Park sẽ quán xuyến cả hai đội tuyển nhưng sau đó sẽ giao trợ lý Lee Young-jin đảm nhận U23 Việt Nam dự giải Dubai.

Kết thúc nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia vào ngày 29/3 cũng là thời điểm ông Park tập trung dẫn dắt U23 Việt Nam chuẩn bị dự SEA Games 31.

Sau giải đấu này, ông Park sẽ nhường lại chiếc ghế HLV trưởng U23 Việt Nam cho một nhà cầm quân đồng hương và chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cho tới hết năm 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.