Bóng đá

HLV Park Hang-seo nhận án phạt kỷ lục vì phản ứng trọng tài

11/02/2020, 16:56

HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo 4 trận, nộp phạt 5000 USD, mức phạt nặng nhất đối với các đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

img
HLV Park Hang-seo nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa thông báo án kỷ luật tới HLV Park Hang-seo vì tấm thẻ đỏ tại SEA Games 30.

Theo đó, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ bị cấm chỉ đạo 4 trận, nộp phạt 5000 USD. Đây là án phạt nặng nhất đối với các đời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng được AFC cảnh báo sẽ bị phạt nặng hơn trong tương lai nếu để xảy ra lỗi tương tự.

Trước đó, trong trận chung kết SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã có phản ứng thái quá với quyết định của trọng tài và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hành vi này của ông Park đã được báo cáo lên AFC và cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á quyết định đưa ra án phạt nguội.

Được biết, án phạt này chỉ áp dụng trong các trận giao hữu. Ở những giải đấu chính thức như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park vẫn được phép chỉ đạo.

Với án phạt trên, HLV Park Hang-seo sẽ không thể chỉ đạo các học trò trong trận giao hữu giữa Việt Nam với Iraq vào ngày 26/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.