Bóng đá

HLV Park Hang-seo nhận tín hiệu cực vui từ trò cưng

11/09/2020, 21:38

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đúp vào lưới Cần Thơ.

img
Tiền vệ Quang Hải chơi năng nổ trong trận gặp Cần Thơ

Tối 11/9, Hà Nội FC đã có màn hủy diệt Cần Thơ tại tứ kết Cúp Quốc gia 2020. Theo đó, đoàn quân áo tím nã vào lưới đối thủ tới 7 bàn. Các pha lập công của đội bóng Thủ đô thuộc về Thành Chung, Văn Quyết (cú đúp), Quang Hải (cú đúp), Hùng Dũng và Minh Dĩ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên từ đầu mùa tiền vệ Nguyễn Quang Hải nổ súng. Hai bàn thắng vào lưới đội bóng yếu Cần Thơ không nói lên quá nhiều điều nhưng chắc chắn nó sẽ giúp Quang Hải tự tin hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải 2020.

Trước đó, do chấn thương và những lùm xùm ở hậu trường, Hải “con” thi đấu không thực sự ổn. Phong độ của anh được đánh giá tệ nhất kể từ khi lên chơi ở V-League. Việc tiền vệ Đông Anh mờ nhạt cũng là nguyên nhân khiến Hà Nội FC không thể hiện được sức mạnh vốn có.

Nhìn rộng hơn, Quang Hải nổ súng trở lại là tín hiệu cực vui với HLV Park Hang-seo. Cầu thủ sinh năm 1997 đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park. Đầu năm 2021, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022.

Bởi vậy, Quang Hải sớm tìm lại cảm hứng chơi bóng sẽ khiến ông Park bớt lo âu cho hàng công vốn đang khá phập phù. Với bản thân cầu thủ mang áo số 19, hi vọng cú đúp trước Cần Thơ sẽ là liều thuốc kích thích đủ mạnh giúp anh bùng nổ trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.