SEA Games 30

HLV Park Hang-seo tiết lộ thông tin khó ngờ về chấn thương của Quang Hải

06/12/2019, 06:30

HLV Park Hang-seo cho biết Quang Hải đang hồi phục tốt và có khả năng sẽ kịp dự trận chung kết SEA Games 30.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

img
Quang Hải phải rời sân vì chấn thương trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dính chấn thương trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore vào tối 3/12. Theo kết quả chụp RMI buổi sáng 4/12, Quang Hải được chẩn đoán rách cơ đùi sau chân phải và cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần tới 1 tháng để hồi phục.

Thông tin này khiến nhiều người lo lắng bởi ngoài SEA Games Hải "con" còn đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1/2020 trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, trong họp báo sau trận hoà 2-2 trước U22 Thái Lan vào chiều 5/12, HLV Park Hang-seo xác nhận chấn thương của Quang Hải không nặng, tiền vệ số 19 thậm chí có thể tiếp tục chiến SEA Games cùng U22 Việt Nam.

"Quang Hải đang cố gắng chữa trị để hồi phục nhanh nhất có thể. Truyền thông có những thông tin không đúng về tình hình của Quang Hải. Cậu ấy vẫn đang cố gắng hồi phục và ngày mai tôi sẽ có được thông tin từ các bác sĩ. Quang Hải sẽ không thể đá bán kết, nhưng nếu vào chung kết và tốc độ hồi phục thần kì, cậu ấy có thể dự được trận chung kết", HLV Park cho hay.

Liên quan tới tuyển U22 Việt Nam, thầy trò ông Park sẽ đá trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Campuchia vào ngày 7/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.