Bóng đá

HLV Park Hang-seo từng gieo rắc "nỗi sợ hãi" cho cả Indonesia lẫn Malaysia

05/06/2021, 18:36
image

HLV Park Hang-seo có thể được coi là khắc tinh của cả Malaysia lẫn Indonesia khi chưa từng thua 2 đối thủ này.

img

HLV Park Hang-seo

Hai trong ba đối thủ còn lại của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ là những đại diện đến từ Đông Nam Á.

Theo đó, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt gặp Indonesia và Malaysia vào các ngày 7/6 và 11/6.

Một điểm đáng chú ý, HLV Park Hang-seo chưa nhận thất bại nào khi dẫn dắt học trò đối đầu Indonesia, Malaysia ở mọi cấp độ.

Với Indonesia, đội bóng này trải qua liên tiếp những thất bại khi đụng độ Việt Nam dưới thời vị chiến lược gia Hàn Quốc.

Tháng 3/2019, HLV Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia 1-0 với pha lập công của Hoàng Đức ở phút bù giờ.

Kế đến, tại lượt trận thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 10/2019, đội tuyển Việt Nam của ông Park tiếp tục “hành hạ” đội bóng xứ vạn đảo với chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối thủ.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, Việt Nam có thể quật ngã được Indonesia ở một trận chính thức ở cấp đội tuyển quốc gia.

Chưa dừng lại ở đó, ở vòng bảng SEA Games 2019, U22 Việt Nam thắng ngược 2-1 U22 Indonesia trước khi vùi dập chính đối thủ này 3-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Về phần Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thường thất bại khi chạm mặt nhà cầm quân Hàn Quốc. Tại AFF Cup 2018, Malaysia thất bại 0-2 trước Việt Nam ở vòng đấu bảng.

Sang đến trận chung kết lượt đi, "bầy hổ" may mắn hoà 2-2 trên sân nhà trước Việt Nam.

Nhưng chung cuộc, bàn thắng của Anh Đức trên sân Mỹ Đình trong trận lượt về đã giúp Việt Nam của thầy Park thắng 3-2.

Tại lượt đi vòng loại World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 10/2019, Malaysia lại thua 0-1 trên sân Mỹ Đình của Việt Nam bởi bàn thắng duy nhất của Quang Hải.

Với những thống kê trên, người hâm mộ Việt Nam có quyền tin tưởng vào việc đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại cả Indonesia và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch, thầy trò HLV Park sẽ đối đầu với 2 đối thủ này vào các ngày 7/6 và 11/6. Cuối cùng là gặp UAE vào ngày 15/6.

Đoàn quân áo đỏ đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm. Xếp sau lần lượt là UAE, Thái Lan, Malaysia (cùng có 9 điểm) và Indonesia (1 điểm).

Đội tuyển Việt Nam cần thêm 6 điểm để chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.