Bóng đá

HLV Park Hang-seo và 3 trận đánh định đoạt số phận tại Việt Nam

23/02/2021, 11:31
image

Ba trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á nhiều khả năng sẽ định đoạt chiếc ghế của thầy Park.

img

HLV Park Hang-seo đang ở năm hợp đồng thứ 2 cùng VFF

Thời gian qua, câu chuyện hợp đồng của HLV Park Hang-seo được truyền thông trong nước cũng như Hàn Quốc nhắc tới.

Thậm chí, có nguồn tin còn khẳng định, ông Park được nhắn tới cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc.

Tuy nhiên, có một thực tế cần thừa nhận, nếu tiếp tục có những thành công cùng bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân xứ kim chi chắc chắn không rời đi.

Được biết, hợp đồng hiện tại giữa ông Park và VFF sẽ kéo dài tới ngày 31/1/2022, kèm điều khoản gia hạn 1 năm.

Hợp đồng cũng quy định, 3 tháng trước khi đáo hạn, đôi bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán.

Trong năm 2021, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự nhiều đấu trường gồm: Vòng loại World Cup, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

Mặc dù vậy, vòng loại World Cup được xác định là mục tiêu hàng đầu. Nếu lọt vòng loại thứ 3, đây sẽ là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Trường hợp tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở ba trận còn lại vòng loại thứ 2, gần như chắc chắn ông Park sẽ gia hạn hợp đồng.

Ngược lại, nếu không may mắn giành vé đi tiếp, có khả năng ông Park và VFF sẽ không tiếp tục đồng hành.

Bởi vậy mới nói, ba trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup sẽ quyết định số phận thầy Park.

Theo lịch thi đấu mới được công bố, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indoensia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Tuy nhiên, địa điểm thi đấu tập trung chưa được AFC công bố và nhiều khẳ năng chỉ sáng tỏ vào tháng 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.