Bóng đá

HLV Park Hang-seo và bài toán nâng tầm "bộ não" tuyển Việt Nam

01/10/2019, 09:21

HLV Park Hang-seo đang đau đầu với bài toán tuyến giữa đội tuyển Việt Nam trước hai trận đấu trong tháng 10.

img
Xuân Trường là một trong những tiền vệ của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 (gặp Malaysia, Indonesia) trong tháng 10.

Về cơ bản, mọi kế hoạch của đội tuyển đều đang đi đúng hướng. Ngày 3/10, ông Park sẽ có đầy đủ lực lượng khi nhóm cầu thủ Hà Nội hội quân sau khi đá xong trận lượt về chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019.

Tuy nhiên, có một vấn đề HLV Park Hang-seo sẽ phải giải quyết, đó là tìm giải cho bài toán tuyến giữa. Hiện tại, ông Park có 6 tiền vệ trung tâm gồm: Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh và tân binh Đặng Anh Tuấn.

Thực tế, suốt 2 năm qua, HLV Park Hang-seo vẫn chưa tìm được công thức cứng cho hai vị trí tiền vệ trung tâm. Ở trận gặp Thái Lan ngày 5/9, Hùng Dũng và Tuấn Anh. Tuy nhiên, bộ đôi nay chỉ chơi tròn vai, thiếu đột phá.

Trước đó, vị thuyền trưởng Hàn Quốc từng sử dụng cặp tiền vệ trung tâm như: Xuân Trường-Huy Hùng, Huy Hùng-Hùng Dũng, Xuân Trường-Hùng Dũng… Thậm chí, có thời điểm ông Park còn kéo Quang Hải xuống chơi tiền vệ để tận dụng sự sáng tạo của cầu thủ Hà Nội.

Vấn đề nằm ở chỗ, những phương án ông Park sử dụng đều chưa để lại sự yên tâm tuyệt đối. Với thực trạng đó, chắc chắn sẽ không dễ để HLV Park Hang-seo giải bài toán tuyến giữa. Hi vọng rằng, việc có nhiều thời gian trong đợt hội quân này sẽ giúp ích cho vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.