Bóng đá

HLV Park Hang-seo và hành động lạ ở tuyển U23 Việt Nam

07/03/2019, 14:10

HLV Park Hang-seo yêu cầu VFF phiên âm tên các cầu thủ mới tập trung lần đầu sang tiếng Hàn Quốc.

img
HLV Park Hang-seo rà soát các tân binh. Ảnh Lâm Thỏa

Sáng 7/3, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Nhóm cầu thủ Hà Nội và Viettel đã có mặt sau khi thi đấu vòng 3 V-League 2019. Dẫu vậy, những cái tên thuộc CLB Hà Nội và CLB Bình Dương sẽ tạm chia tay đội vào ngày 8/3 để trở về CLB dự AFC Cup 2019. Dự kiến, tới ngày 13/3, U23 Việt Nam mới có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Ở lần tập trung này, ngoài nhóm cầu thủ từng cùng ông Park dự VCK U23 châu Á 2019, có rất nhiều cái tên mới lần đầu lên tuyển. HLV Park vì vậy rất khó nhận diện chính xác từng cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã yêu cầu VFF phiên âm tên toàn bộ tân binh sang tiếng Hàn Quốc để ông thuận tiện theo dõi. Trong buổi tập, ông Park cũng thường xuyên đi “nhận mặt” các cầu thủ.

Ở lần tập trung này, U23 Việt Nam có 37 thành viên. Như vậy, ông Park sẽ phải loại 14 người trước khi tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Tại giải năm nay, U23 Việt Nam nằm chung bảng K với Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.