Bóng đá

HLV Park Hang-seo và học trò đứng trước cơ hội lập cột mốc chưa từng có

12/12/2020, 10:28
image

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội lập cột mốc lịch sử trong năm 2021.

img

Đội tuyển Việt Nam có thể vươn lên trên BXH FIFA

Trong BXH FIFA tháng 12, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 93, vị trí cao nhất trong 20 năm qua. Đồng thời, tuyển Việt Nam đã trải qua năm thứ tư liên tiếp dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đây không phải thứ hạng cao nhất bóng đá Việt Nam từng có được. Cụ thể, năm 1998, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cố HLV Alfred Riedl đã leo lên tận vị trí 84 thế giới.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có 1258 điểm, kém đội xếp thứ 83 - Benin 44 điểm. Trong năm 2021, tuyển Việt Nam sẽ đá 3 trận vòng loại World Cup và tối đa 7 trận tại AFF Cup 2021.

Nếu thi đấu tốt, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể tích lũy đủ điểm số để tiếp tục vượt lên trên BXH FIFA.

Mặc dù vậy, nhiệm vụ này chắc chắn không dễ dàng bởi các trận đấu tại vòng loại World Cup hay AFF Cup đều mang tính cạnh tranh cao.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park đang hội quân tập luyện tại Hà Nội tới ngày 28/12 nhằm chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 30/3.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.