Bóng đá

HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đang sở hữu vũ khí cực lợi hại

20/05/2021, 16:56

HLV Park Hang-seo đang có trong tay nhiều cầu thủ sút phạt tốt trước thềm vòng loại World Cup 2022.

img

Đội tuyển Việt Nam có thể tạo đột biến từ những pha đá phạt

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Một trong những bài tập mà HLV Park Hang-seo cho các học trò rèn luyện là các tình huống đá phạt gần khu vực cầu môn.

Đó là một thứ "vũ khí" sẽ khiến đối thủ cùng bảng e dè khi đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng loạt các chân đá phạt lợi hại.

Có thể kể ra đây như: Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương.

Với những pha đá phạt lệch phải so với cầu môn, những cầu thủ thuận chân trái như Quang Hải, Hoàng Đức sẽ có góc dứt điểm ở biên độ rộng hơn.

Những siêu phẩm sút phạt thành bàn của Quang Hải bóng thường đi cuộn, xoáy và tốc độ cao.

Với Hoàng Đức, những pha đá phạt của anh hay có góc hẹp và bóng luôn đi vào góc chết của khung thành đối thủ.

Ngược lại, với các tình huống lệch trái so với khung thành, những cầu thủ thuận chân phải như Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng sẽ dứt điểm tốt hơn.

Thực tế, trong những năm gần đây, Quang Hải thường đảm nhận phần lớn những quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh mà các đối thủ đã nghiên cứu kỹ cách thực hiện của Quang Hải, việc có thêm những lựa chọn tốt sẽ giúp đoàn quân áo đỏ giải quyết được tình huống.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ bay sang UAE bằng chuyên cơ vào ngày 26/5.

Tại đây, thầy trò ông Park có trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5 trước khi chính thức bước vào 3 trận đấu cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Muốn chắc chắn có tấm vé vào vòng loại cuối cùng, HLV Park và tuyển Việt Nam cần phải có thêm 6 điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.