World Cup 2022

HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam nhận tin cực vui ở vòng loại World Cup

13/06/2021, 16:45
image

Diễn biến mới tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á rất có lợi cho đội tuyển Việt Nam.

img

Hàn Quốc đánh bại Li Băng 2-1 và giữ vững ngôi đầu bảng H

Chiều 13/6, trận đấu cuối cùng của bảng H vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra giữa Hàn Quốc và Li Băng.

>>Xem tin tức EURO 2020 mới nhất<<

Trước trận đấu này, Hàn Quốc có 13 điểm, hơn Li Băng 3 điểm và bằng chỉ số đối đầu (hai đội hòa 0-0 ở lượt đi).

Tình thế này khiến Hàn Quốc buộc phải có từ 1 điểm trở lên trước Li Băng mới có thể giữ vững ngôi đầu.

Kết quả, đội bóng xứ kim chi đã giành thắng lợi 2-1, dù bị dẫn trước từ ngay phút 12. Hai cầu thủ lập công cho Hàn Quốc là Son Heung-min và Song Min-Kyu.

Trong khi đó, Sooney Saad là người giúp Li Băng vượt lên trong hiệp 1.

Kết quả trên khiến cục diện bảng H giữ nguyên, Hàn Quốc dẫn đầu với 16 điểm, giành vé trực tiếp tới vòng loại cuối World Cup 2022.

Li Băng có 10 điểm, xếp thứ 2 và phải cạnh tranh với các đội nhì bảng khác.

Theo quy định, 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ có vé đi tiếp cùng 7 đội đầu bảng (Qatar đứng đầu bảng E nhưng là chủ nhà nên được đặc cách không phải thi đấu).

Vậy diễn biến của bảng H có ảnh hưởng gì tới cơ hội đi tiếp của Việt Nam?

Hiện tại, thầy trò ông Park vẫn đang dẫn đầu bảng G với 17 điểm, hơn UAE 2 điểm.

Nếu ở lượt đấu cuối ngày 15/6, Việt Nam hòa hoặc thắng UAE, đoàn quân áo đỏ vẫn giữ ngôi đầu và giành vé trực tiếp vào vòng trong.

Trường hợp Việt Nam thua, Quang Hải cùng đồng đội sẽ tụt xuống vị trí thứ 2 và bị trừ 6 điểm (thành tích đối đầu Indonesia) theo quy định.

Với 11 điểm, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đứng trên Kyrgyzstan (bảng F) mới có 4 điểm và Li Băng (bảng H) đang có 10 điểm ở top 8 đội nhì bảng.

Cộng thêm Oman (12 điểm) đã có vé, Việt Nam sẽ cạnh tranh cùng 4 đội còn lại: Trung Quốc (bảng A), Iran (bảng C), Uzbekistan (bảng D) và Jordan (bảng B).

5 đội chọn 4, đồng nghĩa Việt Nam chỉ cần hơn 1 đội nhì bảng nữa là sẽ đi tiếp, ngay cả khi thua UAE.

Cả 4 đội kể trên đều chỉ có từ 8-10 điểm và ở lượt đấu cuối họ đều phải gặp đội đầu bảng mạnh hơn (trừ bảng C, Iran gặp Iraq) nên cơ hội đi tiếp của Việt Nam là rất lớn.

Trận đấu giữa Việt Nam và UAE diễn ra lúc 23h45 ngày 15/6. Trực tiếp trên Báo Giao thông.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.